Tọa đàm giữa Viện kiểm sát tối cao hai nước Việt Nam - Cuba

Sáng 19/3, tại trụ sở cơ quan VKSND tối cao, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã chủ trì buổi Tọa đàm với Đoàn đại biểu Viện kiểm sát tối cao Cuba do ông Marcos Caraballo de la Rosa, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Cuba làm trưởng Đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Việt Nam từ ngày 18/3 đến ngày 21/3/2019.

Cùng dự buổi Tọa đàm còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao.

Tại buổi Tọa đàm, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu Viện kiểm sát tối cao Cuba sang thăm, làm việc và tọa đàm với VKSND tối cao về những nội dung mà ngành Kiểm sát hai nước cùng quan tâm.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Quang cảnh buổi tọa đàm

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn cho rằng, cùng với việc hai nước đã ký Hiệp định tương trợ tư pháp và hình sự, hai ngành Kiểm sát cũng đã ký Chương trình hợp tác với nhiều nội dung được triển khai thiết thực, hiệu quả.

Do vậy, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn tin tưởng, buổi Tọa đàm sẽ đem lại kết quả tốt đẹp, từ đó góp phần tăng cường, củng cố mối quan hê hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước trong thời gian tới.

Lãnh đạo VKSND tối cao và một số đơn vị dự tọa đàm

Đoàn Viện kiểm sát tối cao Cuba dự tọa đàm

Tại buổi Tọa đàm, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn, Đoàn đại biểu Viện kiểm sát tối cao Cuba đã tiến hành trao đổi, thảo luận với Lãnh đạo VKSND tối cao và một số đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao về các chủ đề liên quan đến thu hồi tài sản do phạm tội mà có, việc xử lý tài sản tham nhũng, hợp tác quốc tế trong tương trợ tư pháp về hình sự;

Ký kết Chương trình Hợp tác 2 năm giai đoạn 2019-2020 giữa Viện kiểm sát tối cao hai nước Việt Nam - Cuba

Vai trò của Viện kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, bảo vệ người già, phụ nữ, trẻ em và người dễ bị tổn thương; vấn đề đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác này... Đây là những chủ đề thiết thực, hữu ích dành được sự quan tâm của Viện kiểm sát tối cao hai nước, đã được cụ thể trong Chương trình hợp tác 2 năm được ký giữa Viện kiểm sát tối cao hai nước.

Trước đó, chiều ngày 18/3, Đoàn đại biểu Viện kiểm sát tối cao Cuba đã đến chào xã giao Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam. Đồng thời, ký Chương trình Hợp tác 2 năm giai đoạn 2019-2020 giữa Viện kiểm sát tối cao hai nước Việt Nam - Cuba.

V.T

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/toa-dam-giua-vien-kiem-sat-toi-cao-hai-nuoc-viet-nam-cuba-66827.html