Tọa đàm giới thiệu bộ sách 'Ký ức chiến tranh'

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2020), ngày 19-12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc phối hợp Ban Liên lạc (BLL) Cựu quân tăng cường (QTC) Thủ đô tổ chức tọa đàm giới thiệu bộ sách 'Ký ức chiến tranh'.

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2020), ngày 19-12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc phối hợp Ban Liên lạc (BLL) Cựu quân tăng cường (QTC) Thủ đô tổ chức tọa đàm giới thiệu bộ sách “Ký ức chiến tranh”.

Tham dự chương trình có các tướng lĩnh quân đội, cựu chiến binh, nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà văn, nhà báo. “Ký ức chiến tranh” gồm 5 tập, mỗi tập gần 300 trang sách, do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản từ năm 2011, tập 5 ra mắt vào dịp này. Được BLL Cựu QTC Thủ đô biên soạn, bộ sách tập hợp những bài viết, ảnh, tư liệu của các tác giả nguyên là cán bộ, chiến sĩ QTC chiến đấu trong các đơn vị quân giải phóng hoặc các binh đoàn chủ lực trong giai đoạn 1967-1975. Sau khi phát hành, bộ sách đã và đang được chuyển tặng các lực lượng bảo vệ biên giới, bộ đội Trường Sa, một số trường đại học, học viện trong và ngoài quân đội, thanh niên các địa phương…

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/toa-dam-gioi-thieu-bo-sach-ky-uc-chien-tranh-628766/