Tọa đàm, gặp mặt 73 nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh

Sáng 8-3, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức buổi tọa đàm 'Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026'

Sáng 8-3, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức buổi tọa đàm “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026”; gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo của tỉnh nhân kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910 – 8-3-2021) và 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Các ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Mạnh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đến dự.

Ông Nguyễn Khắc Toàn tặng hoa chúc mừng cán bộ nữ nhân ngày 8-3

Ông Nguyễn Khắc Toàn tặng hoa chúc mừng cán bộ nữ nhân ngày 8-3

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và lịch sử giữ nước hào hùng của Hai Bà Trưng; lắng nghe những chia sẻ, tâm tư, nguyện vọng của các nữ cán bộ khi đảm nhận vai trò giỏi việc nước, đảm việc nhà; những giải pháp thiết thực nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong Quốc hội và HĐND các cấp...

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Đinh Văn Thiệu đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tất cả nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ông mong muốn thời gian tới, với cương vị của mình, các cán bộ nữ tiếp tục phấn đấu, không ngừng sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời làm tốt vai trò của người giữ tổ ấm trong gia đình. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ nữ; tạo điều kiện cho nam, nữ được bình đẳng trong lựa chọn ngành nghề, học tập cũng như tiếp cận, thụ hưởng các chính sách về giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ…

Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với các cán bộ nữ

Được biết, trong những năm qua, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều chính sách quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ. Theo đó, tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt nhiều kết quả tích cực. Nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV chiếm 14,29%; nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh chiếm 16,67%, cấp huyện chiếm 21,71%, cấp xã chiếm 27,03%. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, cán bộ nữ trong Ban Thường vụ và cán bộ nữ giữ các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước…

M.T

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202103/lanh-dao-tinh-khanh-hoa-toa-dam-gap-mat-73-nu-can-bo-lanh-dao-quan-ly-cap-tinh-8209693/