Tọa đàm 'Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh - 80 mùa hoa lớn lên cùng đất nước'

Ngày 5-5, tại tỉnh Cao Bằng, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Tỉnh đoàn Cao Bằng tổ chức Tọa đàm với chủ đề 'Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh - 80 mùa hoa lớn lên cùng đất nước', nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh (15-5-1941 / 15-5-2021).

 Quang cảnh buổi tọa đàm.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Ban tổ chức nhận được 68 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đoàn Thanh niên, Đội TNTP Hồ Chí Minh, cán bộ Đoàn, cán bộ Đội các thời kỳ; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý; Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố, tổng phụ trách các Đội các thời kỳ.

Các tham luận và ý kiến phát biểu tại tọa đàm đã làm rõ và khẳng định giá trị, ý nghĩa lịch sử và thực tiễn về vị trí, vai trò của đội viên, thiếu niên, nhi đồng và Đội TNTP Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đề cập tới những nền tảng vững chắc xây dựng và phát triển tổ chức Đội; khẳng định sự ra đời của Đội là một tất yếu lịch sử; Đảng ta và Chủ tịch Hồ chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt, đánh giá cao vị trí, vai trò của thiếu nhi và công tác Đội. Đồng thời, các ý kiến cũng chỉ ra những luận điểm và chỉ dẫn quan trọng về công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; đặt ra những vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng tổ chức Đội trong thời kỳ mới.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn phát biểu tại tọa đàm.

Các tham luận và ý kiến còn tổng kết, đánh giá những vấn đề thực tiễn và kết quả đạt được trong tổ chức, triển khai các hoạt động, phong trào của Đội. Theo đó, các phong trào, hoạt động đã được đội viên, thiếu niên, nhi đồng hưởng ứng và thi đua thực hiện trên mọi mặt hoạt động, từ một điển hình nhân ra nhiều nơi, từ một gương tốt nhân lên thành cả một lớp đội viên, thiếu niên, nhi đồng mang nếp sống con người mới xã hội chủ nghĩa. Nhiều phong trào, hoạt động của Đội tạo được sự lan tỏa rộng khắp trong xã hội, từng bước phát triển đi vào chiều sâu, vừa mang tính giáo dục cao, vừa đem lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội, trong học tập và rèn luyện của thiếu nhi, giúp thiếu nhi được giáo dục, tự giáo dục, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Cùng với đó, các tham luận và ý kiến phát biểu chỉ ra những bài học kinh nghiệm quý báu, có giá trị lý luận và thực tiễn, trở thành nền tảng, động lực và hành trang cho tổ chức Đội trong tình hình mới. Trước những yếu tố tác động, cơ hội, thách thức và những yêu cầu, nhiệm vụ đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi hiện nay, các tham luận nhấn mạnh cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động của Đội. Đồng thời đã đưa ra một số giải pháp có tính ứng dụng, hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong sự nghiệp xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

Các em đội viên tham dự tọa đàm.

Kết quả của chương trình tọa đàm là những đóng góp quan trọng và thiết thực cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục về lịch sử 80 năm của Đội TNTP Hồ Chí Minh; khơi dậy niềm tự hào, truyền thống vẻ vang của Đội qua 80 năm, góp phần củng cố và cổ vũ niềm tin, khát vọng, ý chí và hành động của thiếu nhi Việt Nam.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/toa-dam-doi-thieu-nien-tien-phong-ho-chi-minh-80-mua-hoa-lon-len-cung-dat-nuoc-658649