Tọa đàm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác quần chúng

Chiều 16-12, thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động công tác quần chúng Khối các học viện, nhà trường phía Bắc trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Viện Khoa học Công nghệ Quân sự và Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga năm 2020, Trường Sĩ quan Chính trị phối hợp với các đơn vị trong khối tổ chức Tọa đàm với chủ đề: 'Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác quần chúng'.

Tới dự tọa đàm có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Bá Thông, Phó chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị; Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội; Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội; Thượng tá Nguyễn Hồng Lợi, Phó trưởng ban Công đoàn Quốc phòng; đại biểu Thủ trưởng Cơ quan Chính trị, trưởng ban Công tác quần chúng; Trưởng ban, trợ lý thanh niên; trợ lý, nhân viên ngành công đoàn, phụ nữ và các đồng chí là cán bộ công đoàn của các đơn vị trong khối.

 Các đại biểu trao đổi tại tọa đàm.

Các đại biểu trao đổi tại tọa đàm.

Thời gian qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu các học viện, nhà trường phía Bắc trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Viện Khoa học Công nghệ Quân sự và Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; sự hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị và cơ quan chính trị các đơn vị, hoạt động của các tổ chức quần chúng trong khối đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp tổ chức các hoạt động, góp phần tăng cường mối đoàn kết, gắn bó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quần chúng; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị.

Tại buổi tọa đàm, với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, thể hiện rõ trách nhiệm chính trị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, các mô hình, câu lạc bộ tiêu biểu, cách làm sáng tạo được các đơn vị phát huy tốt, góp phần lan tỏa hình ảnh và nâng cao chất lượng hoạt động công tác quần chúng của các đơn vị trong khối; đồng thời, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm; kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chức năng nhiều biện pháp thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó của các đơn vị trong khối.

Thông qua tọa đàm nhằm tăng cường mối đoàn kết, gắn bó, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp tổ chức hoạt động công tác quần chúng trong tình hình mới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị trong khối.

Tin, ảnh: VŨ MINH THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/toa-dam-doi-moi-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cong-tac-quan-chung-646734