Tọa đàm cùng Hiệp hội nhìn nhận thách thức và định hướng hỗ trợ

Sáng 27/12, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã phối hợp tổ chức buổi Tọa đàm cùng Hiệp hội Nhìn nhận thách thức và định hướng hỗ trợ.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Quang cảnh buổi tọa đàm

Buổi tọa đàm đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng từ hơn 20 Hiệp hội tại TPHCM và các tỉnh lân cận. Đến dự có TS Trần Du Lịch- Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Thành viên Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; Ông Trương Trọng Nghĩa- Đại biểu Quốc hội, Trọng tài viên VIAC; Ông Trần Ngọc Liêm- Phó giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh TPHCM và nhiều lãnh đạo các hiệp hội tham dự.

Tại Tọa đàm, ông Trần Du Lịch có những nhận định bao quát về tình hình hoạt động của Hiệp hội, Hội viên trong thời gian qua. Hiệp hội đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi, thúc đẩy, nâng cao năng lực cạnh tranh cho Hội viên trong bối cảnh hội nhập kinh tế - quốc tế hiện tại. Tuy nhiên, hiện nay các hoạt động của Hiệp hội vẫn chưa đạt được hiệu quả cao do tác động từ nhiều yếu tố như nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính.

Với bối cảnh này, đòi hỏi các Hiệp hội phải càng chủ động hơn, đặc biệt là trong công tác phối hợp với các tổ chức chuyên môn, cơ quan nhà nước nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động triển khai. Qua đó, Hội viên Hiệp hội sẽ được trang bị nhiều hành trang thiết yếu để nhanh chóng hội nhập, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh.

TS Trần Du Lịch phát biểu tại buổi tọa đàm

Tạo sự thích ứng của Hội viên Hiệp hội trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và những đề xuất phối hợp đối với VCCI - VIAC. Trong quá trình kinh doanh, Hội viên Hiệp hội gặp phải không ít các khó khăn không chỉ trong vấn đề sản xuất, phân phối mà quan trọng hơn là trong vấn đề về chính sách, pháp lý. Chính vì vậy, để có thể khắc phục các điểm yếu này, việc phối hợp với các tổ chức chuyên môn như Phòng VCCI và VIAC là rất cần thiết.

Để nhận diện các thách thức và thúc đẩy sự phát triển của Hiệp hội, các Hội viên cần có sự gán kết chặt chẽ trên cơ sở nhận định thực tiễn vận hành, triển khai của các Hiệp hội. Các báo cáo viên tiến hành phân tích về sự cần thiết và vai trò của VCCI trong việc thúc đẩy sự lớn mạnh Hiệp hội. VCCI là kênh kết nối cho Hiệp hội và các cơ quan nhà nước, cơ quan chuyên môn, là đơn vị cùng đồng hành, lắng nghe và phối hợp với Hiệp hội giải quyết các vấn đề từ phía Hội viên, đồng thời đưa ra các phương án, định hướng phù hợp, lâu dài.

Thông qua tọa đàm, việc chia sẻ những khó khăn gặp phải trong quá trình làm việc giữa các Hội viên được cởi mở hơn, không chỉ cung cấp nhiều thông tin bổ ích mà còn học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các Hiệp hội khác. Các đơn vị đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho cơ chế phối hợp trong thời gian tới, chi tiết hóa hơn vai trò của VCCI và VIAC ở từng giai đoạn triển khai cụ thể.

Huỳnh Minh Đức

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doanh-nhan-doanh-nghiep/toa-dam-cung-hiep-hoi-nhin-nhan-thach-thuc-va-dinh-huong-ho-tro-32551.html