Tọa đàm công tác quân sự, quốc phòng địa phương

Sáng ngày 1/4, Học viện Quốc phòng phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức tọa đàm với đoàn cán bộ, giảng viên, học viên lớp thạc sĩ khoa học quân sự Quân đội nhân dân Việt Nam khóa 26 và Quân đội nhân dân Lào khóa 20 học tập, nghiên cứu tại Quảng Ninh.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh đã thông tin khái quát một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua.

Các đại biểu hai bên trao đổi, tập trung làm rõ những vấn về tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng - quân sự địa phương; xây dựng phương án tác chiến phòng thủ tỉnh trên địa bàn; kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng – an ninh; huấn luyện, diễn tập đối với lực lượng dân quân, tự vệ…

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng tặng quà lưu niệm cho Bộ CHQS tỉnh

Thông qua buổi tọa đàm, các học viên đã được cung cấp nhiều thông tin và kinh nghiệm hữu ích về công tác quân sự, quốc phòng địa phương là cơ sở bổ sung những kiến thức đã được nghiên cứu, nâng cao tư duy về chiến lược quân sự và chiến lược quốc phòng. Qua đó đúc rút những kinh nghiệm thực tế, áp dụng vào quá trình học tập cũng như thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị mình.

Phạm Hà (Bộ CHQS tỉnh)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201904/toa-dam-cong-tac-quan-su-quoc-phong-dia-phuong-2436036/