Tọa đàm Café xanh số 3: Nước và không khí trong phát triển công trình xanh

Chiều 22/10, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Capital House tổ chức tọa đàm Café xanh số 3 và giao lưu trực tuyến với chủ đề 'Nước và không khí trong phát triển công trình xanh'.

Được biết, sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện của Chương trình vận động phát triển công trình xanh Việt Nam (2017 – 2022).

Tọa đàm được tổ chức với mong muốn tạo ra những góc nhìn đa chiều, những kiến giải mới cho việc liên kết và thúc đẩy phát triển công trình xanh. Đồng thời hướng tới hình thành một thị trường bất động sản Việt Nam xanh và bền vững, văn minh, hiện đại.

Trước đó, đã có 2 tọa đàm được tổ chức với chủ đề đô thị xanh và con người xanh, trường học xanh. Từ đó, Ban tổ chức đã ghi nhận những chia sẻ, kinh nghiệm và giải pháp mới lạ đến từ chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý…

Ngày nay, tình trạng ô nhiễm không khí và nước đang ở mức đáng báo động. Sự ô nhiễm này đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, cuộc sống của người dân. Hàng loạt sự cố liên quan đến ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí đã thôi thúc Ban tổ chức thực hiện tọa đàm Café xanh số 3 nhằm trao đổi ý kiến, đưa ra các biện pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đem đến cuộc sống chất lượng hơn cho người dân.

Có thể khẳng định, công trình xanh đang là giải pháp tối ưu và là xu thế tại nhiều nước trên thế giới trước những vấn nạn môi trường.

Công trình xanh của Capital House được gây dựng và phát triển nhằm mục tiêu sử dụng năng lượng và vật liệu hiệu quả, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường. Đồng thời, lựa chọn sống tại những khu đô thị, chung cư “xanh” là hành động thiết thực nhằm góp phần tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường sống bền vững cho thế hệ tương lai.

Tại công trình xanh Ecolife Capitol (Capital House), chủ đầu tư sử dụng màng siêu lọc để đảm bảo nguồn nước sạch đầu vào cho người dân. Với hàng trăm hecta cây xanh, mặt nước điều hòa vi khí hậu, giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, Ecolife Capitol đã thực sự chú trọng việc cân bằng giữa cuộc sống đô thị và thiên nhiên.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia, khách mời, nhà khoa học, nhà nghiên cứu… cũng trao đổi, thảo luận và trả lời những câu hỏi của khách mời liên quan đến bảo vệ môi trường, đặc biệt là tài nguyên nước và không khí.

Diệu Anh

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/toa-dam-cafe-xanh-so-3-nuoc-va-khong-khi-trong-phat-trien-cong-trinh-xanh.html