Tọa đàm '60 năm ngành Dầu khí Việt Nam thực hiện ý nguyện của Bác Hồ'

Thực hiện kế hoạch số 303-KH/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, ngày 10/7, tại Cà Mau, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cùng Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau phối hợp tổ chức tọa đàm kỷ niệm 60 năm ngành Dầu khí Việt Nam thực hiện ý nguyện của Bác Hồ (23/7/1959 – 23/7/2019), đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong toàn Tập đoàn, nhằm giáo dục, bồi đắp truyền thống, nuôi dưỡng khát vọng, đoàn kết phấn đấu tiếp tục xây dựng ngành Dầu khí phát triển, hùng mạnh

60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; từ ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngành Dầu khí Việt Nam đã vượt qua những chặng đường đầy thách thức, khó khăn, gian khổ, hy sinh nhưng cũng rất vinh quang và tự hào. Tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công nhân lao động Dầu khí qua các thời kỳ đã cống hiến không mệt mỏi, vượt qua muôn vàn khó khăn để xây dựng ngành công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh và phát triển như ngày hôm nay.

Tham dự buổi tọa đàm, về phía tỉnh Cà Mau có đồng chí Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Cao Hoàng Lễ, Phó Chủ tịch Hội CCB; đồng chí Phạm Thanh Trị, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Minh Hải, nguyên Phó Ban Quản lý cụm Dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau.

Các đại biểu dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước buổi tọa đàm

Các đại biểu dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước buổi tọa đàm

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đồng chí Đinh Văn Sơn, Thành viên HDTV Tập đoàn; đồng chí Trần Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch phụ trách Hội CCB Tập đoàn cùng các đồng chí Phó Chủ tịch, UV BTV, BCH Hội CCB Tập đoàn. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo ngành Dầu khí qua các thời kỳ: đồng chí Nguyễn Hiệp – nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam), đồng chí Hoàng Xuân Hùng - nguyên Phó Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, Phó Chủ tịch Hội DKVN. Lãnh đạo PVCFC tham dự tọa đàm có đồng chí Nguyễn Đức Thành, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng chí Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng chí Văn Tiến Thanh, Tổng giám đốc Công ty.

Toàn cảnh tọa đàm

Thành viên HĐTV PVN Đinh Văn Sơn phát biểu tại tọa đàm

Phó Chủ tịch phụ trách Hội CCB Tập đoàn Trần Ngọc Dũng phát biểu tại tọa đàm

Tham dự buổi tọa đàm lần này còn có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, đại diện các phòng ban chuyên môn, Hội CCB, Công đoàn, Đoàn Thanh niên các đơn vị dầu khí khu vực phía Nam

Về phía diễn giả khách mời có Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong toàn Tập đoàn, nhằm giáo dục, bồi đắp truyền thống, nuôi dưỡng khát vọng, đoàn kết phấn đấu tiếp tục xây dựng ngành Dầu khí phát triển, hùng mạnh.

Tại Tọa đàm, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn, các đồng chí diễn giả khách mời, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tập đoàn đã chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện này, đồng thời ôn lại chặng đường lịch sử vinh quang, nhằm cùng nhau phát huy truyền thống của các thế hệ những người đi tìm lửa, đồng thời nêu cao ý thức: thương hiệu Petrovietnam gắn với thương hiệu quốc gia, lợi ích của Petrovietnam gắn với lợi ích của đất nước và hy vọng rằng bất luận hoàn cảnh nào, người lao động dầu khí cũng không ngừng nỗ lực phấn đấu, lao động và sáng tạo tiếp tục tiến bước vững chắc về phía trước, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh: Cà Mau là tỉnh ở cực Nam Tổ quốc, xa các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, việc hình thành Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau do PVN đầu tư đã phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng đất U Minh, đóng góp gần 30% ngân sách cho địa phương.

Thành viên Hội đồng thành viên PVN Đinh Văn Sơn khẳng định: Xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và nhân dân, nhiều thế hệ người Dầu khí đã nỗ lực với tinh thần vượt khó cao nhất. Sự khao khát thực hiện ý nguyện của Bác Hồ đã biến thành niềm hăng say lao động, kích thích sự sáng tạo, nỗ lực vượt mọi gian nan thử thách trong những người lao động Dầu khí…. Lãnh đạo Tập đoàn luôn ghi nhận và trân trọng những đóng góp rất quý báu của những người từng khoác trên mình “màu xanh áo lính” trong toàn Tập đoàn.

Bác Nguyễn Hiệp chia sẻ về những kỷ niệm sâu sắc với ngành Dầu khí

Tổng Giám đốc PVCFC Văn Tiến Thanh

Thành viên HĐTV Đinh Văn Sơn và Phó Chủ tịch phụ trách Hội CCB Tập đoàn Trần Ngọc Dũng trao giấy khen của Hội CCB Tập đoàn trong thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW cho các tập thể cá nhân

Ngọc Thanh

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/toa-dam-60-nam-nganh-dau-khi-viet-nam-thuc-hien-y-nguyen-cua-bac-ho-542593.html