Tòa Công lý Quốc tế quyết xử vụ kiện của Iran, Tehran hân hoan, Mỹ thất vọng

Ngày 3/2, các thẩm phán của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) - tòa án cao nhất của Liên hợp quốc chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia - ra phán quyết nêu rõ, họ có thể xét xử vụ kiện của Iran đối với Mỹ.

Các thẩm phán của Tòa án Công lý Quốc tế ra phán quyết nêu rõ, họ có thể xét xử vụ kiện của Iran đối với Mỹ. (Nguồn: Tehran Times)

Các thẩm phán của Tòa án Công lý Quốc tế ra phán quyết nêu rõ, họ có thể xét xử vụ kiện của Iran đối với Mỹ. (Nguồn: Tehran Times)

Với vụ kiện này, Iran đang nỗ lực tìm cách dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Tehran.

Đa số trong nhóm 16 thẩm phán cho rằng ICJ có thẩm quyền xét xử vụ kiện nêu trên.

Phản ứng trước phán quyết này, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cùng ngày ca ngợi đây là một “chiến thắng pháp lý" của Tehran.

Trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Zarif cho rằng, ICJ “đã bác bỏ mọi sự phản đối ban đầu của Mỹ trong vụ kiện được Iran đưa ra đối với các lệnh trừng phạt phi pháp của Mỹ”.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran nhấn mạnh: “Đã đến lúc Mỹ phải thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của họ”, ám chỉ đến lời lêu gọi chính quyền của Tổng thống Joe Biden đưa Mỹ quay trở lại tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Tehran.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ sự thất vọng trước phán quyết này.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nêu rõ: “Tôi xin khẳng định rằng chúng tôi rất tôn trọng ICJ. Chúng tôi thất vọng khi tòa án không chấp nhận những lập luận pháp lý có cơ sở vững chắc của chúng tôi rằng vụ kiện mà Iran đưa ra nằm ngoài thẩm quyền của tòa án”.

Cập nhật thông tin về Covid-19 trên thế giới và Việt Nam

(theo Reuters, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/toa-cong-ly-quoc-te-quyet-xu-vu-kien-cua-iran-tehran-han-hoan-my-that-vong-135851.html