Tòa bác yêu cầu của người mẹ có con bị giết trước quán nhậu

HĐXX phúc thẩm cho rằng nguyên nhân xảy ra án mạng trước một quán nhậu ở Sóc Trăng là do có phần lỗi của bị hại nên không tăng án đối với bị cáo.

Sáng 11/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM bác kháng cáo của bà T.T.T.V. (62 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng), giữ nguyên án sơ thẩm của TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên Nguyễn Văn Cường (30 tuổi, ngụ phường 2, TP Sóc Trăng) 11 năm tù về tội Giết người.

Hồ sơ vụ án cho thấy bà V. là mẹ của Trương Hoài Phong (31 tuổi, ngụ phường 3, TP Sóc Trăng). Tối 5/5/2019, Phong một mình đến quán nhậu trên đường Nguyễn Văn Linh (TP Sóc Trăng) để tìm bạn của Cường lúc mọi người đang uống bia.

 Cảnh sát đưa Cường rời tòa. Ảnh: Việt Tường.

Cảnh sát đưa Cường rời tòa. Ảnh: Việt Tường.

Tại đây, Phong rút dao rượt đuổi bạn của Cường khi hai người xảy ra mâu thuẫn. Cường đứng dậy chạy ra ngoài xem chuyện gì xảy ra thì bị Phong chém trúng tay nên rút dao xếp trong túi quần để chống trả.

Cuộc tấn công bằng dao với nhau sau đó chỉ xảy ra với Cường và Phong. Hậu quả Cường bị thương tích 21% ở tay, mặt; Phong tử vong do rách phổi và cuống tim.

Tại phiên tòa sơ thẩm tháng 11/2019, HĐXX nhận định Phong dùng dao chém trước khiến Cường đứt ngón tay là có lỗi và trái pháp luật. Vì vậy, Cường chỉ phạm tội được quy định tại Khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cho rằng mức án cấp sơ thẩm đã tuyên là thấp nên bà V. kháng cáo, yêu cầu cấp phúc thẩm tăng án đối với Cường. Sau khi phân tích cho bà V. biết về lỗi của Phong và các quy định của pháp luật, HĐXX phúc thẩm đã bác kháng cáo của người mẹ có con trai bị đâm chết.

Khi nói lời sau cùng, Cường cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/toa-bac-yeu-cau-cua-nguoi-me-co-con-bi-giet-truoc-quan-nhau-post1058099.html