Tòa án TP Cần Thơ có phó chánh án mới

TAND Tối cao bổ nhiệm ông Trần Trí Dũng Chánh tòa Kinh tế giữ chức vụ Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ.

Chiều 4-5, TAND Tối cao tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ tại TAND TP Cần Thơ.

Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ (bìa phải) trao quyết định cho tân Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ Trần Trí Dũng. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ (bìa phải) trao quyết định cho tân Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ Trần Trí Dũng. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó ông Trần Trí Dũng (55 tuổi), Chánh tòa Kinh tế - TAND TP Cần Thơ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 1-5.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ chúc mừng ông Dũng được bổ nhiệm chức vụ mới. Theo ông Tuệ, đây là niềm vui, niềm tự hào cá nhân của ông Dũng, cũng đồng thời là trọng trách cao hơn.

“Trên cương vị mới, tôi mong đồng chí Dũng và lãnh đạo TAND TP Cần Thơ lãnh đạo tập thể đoàn kết thống nhất, lãnh đạo TAND hai cấp hoàn thành tốt công tác chuyên môn” – Phó Chánh án TAND Tối cao gửi gắm.

Quá trình công tác của ông Trần Trí Dũng: Từ tháng 9-1986 đến tháng 8-1999 lần lượt là thư ký, thẩm phán rồi được bổ nhiệm Phó Chánh án TAND huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ (cũ).

Từ tháng 9-1999 đến tháng 10-2004 được điều động về bổ nhiệm Chánh án TAND huyện Vị Thủy, tỉnh Cần Thơ sau đó chia tách tỉnh Hậu Giang.

Từ tháng 11-2004 đến tháng11-2010, được điều động về làm thẩm phán, rồi được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Tòa dân sự TAND tỉnh Hậu Giang.

Từ tháng 12-2010 đến nay được điều động về làm thẩm phán rồi sau đó được bổ nhiệm Phó Chánh tòa, Chánh tòa – Tòa Kinh tế, TAND TP Cần Thơ.

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/toa-an-tp-can-tho-co-pho-chanh-an-moi-982682.html