Tòa án tối cao Nga từ chối xem xét lại bản án buộc Navalny phải bồi thường 1,2 triệu đô la

Theo phán quyết, blogger Navalny, cộng sự của anh ta và tổ chức chống tham nhũng mà Navalny thành lập phải trả khoảng 1,2 triệu đô la trong một vụ kiện phỉ báng.

Tòa án tối cao Nga từ chối xem xét đơn kháng cáo bản án buộc blogger Alexey Navalny, nhà hoạt động Lyubov Sobol và tổ chức chống tham nhũng của họ phải bồi thường khoảng 88 triệu rúp (1,2 triệu USD) cho nhà cung cấp dịch vụ ăn uống cho trường học Moskovsky Shkolnik , tòa án nói với TASS hôm 3/2.

"Tòa án Tối cao đã ra phán quyết bác bỏ đơn kháng", tòa án cho biết.

Trước đó, Tòa án Trọng tài đã phán quyết bản án là hợp pháp và nó có hiệu lực.

Vào tháng 2/ 2019, kênh YouTube của Navalny đã xuất bản một video, trong đó nhân viên cũ của nhà cung cấp dịch vụ ăn uống cho trường học chỉ trích hoạt động của đơn vị này. Theo người phụ nữ, công ty ăn uống đã cung cấp các sản phẩm hết hạn sử dụng cho các trường học.

Sau đó, nhà cung cấp suất ăn đã đệ đơn kiện lên Tòa án Trọng tài Moscow, yêu cầu Navalny, Sobol và Quỹ Chống tham nhũng bồi thường 1,5 tỷ rúp (19 triệu USD) cho cả lợi nhuận bị mất và thiệt hại về danh tiếng.

Sau đó, tòa án đã yêu cầu Navalny trả 29,2 triệu rúp (384.000 USD) như khoản bồi thường thiệt hại về tinh thần và 18.000 rúp (237 USD) lệ phí tòa án. Lyubov Sobol và tổ chức chống tham nhũng đã được yêu cầu trả số tiền tương tự, đẩy tổng số tiền lên khoảng 88 triệu rúp (1,2 triệu USD).

Tòa cũng yêu cầu Navalny xóa video nói trên, cho rằng nó gây tổn hại đến uy tín kinh doanh của công ty. Theo tài liệu vụ việc, ít nhất một khách hàng của nhà cung cấp dịch vụ ăn uống đã từ bỏ hợp đồng với Moskovsky Shkolnik sau khi video lan truyền.

Huyền Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/toa-an-toi-cao-nga-tu-choi-xem-xet-lai-ban-an-buoc-navalny-phai-boi-thuong-12-trieu-do-la-571229.html