Tòa án Tối cao Hàn Quốc yêu cầu xem xét lại bản án của người thừa kế Samsung

Tòa án Tối cao Hàn Quốc ra lệnh tòa án cấp dưới xem xét lại bản án tù treo dành cho người thừa kế tập đoàn Samsung Lee Jae-yong.

Ông Lee Jae-yong.

Ông Lee Jae-yong.

Ngày 29/8, tòa án Tối cao Hàn Quốc ra lệnh cho tòa án cấp dưới xem xét lại vụ án của người thừa kế Samsung Lee Jae-yong (hiện là Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung), người trước đó đã nhận án tù treo sau vụ bê bối hối lộ và tham nhũng liên quan đến cựu Tổng thống Park Geun-hye.

Vụ bê bối liên quan đến bà Park và người bạn thân Choi Soon-sil bị phanh phui vào tháng 10/2016.

Cựu Tổng thống Park bị buộc tội ép buộc các tập đoàn lớn, bao gồm Samsung, quyên góp cho các quỹ do bà Choi kiểm soát, bên cạnh đó là tội nhận hối lộ và buộc các công ty ký hợp đồng có lợi cho Choi và các cộng sự của người bạn thân.

Bà Park bị kết án 25 năm tù, trong khi bà Choi lĩnh án 20 năm tù.

Người thừa kế Samsung Lee Jae-yong bị bắt vào ngày 17/2/2017, với nhiều cáo buộc, bao gồm đưa hối lộ 6,38 triệu USD.

Ông Lee bị tòa sơ thẩm tại Seoul phán có tội và phải lĩnh án 5 năm tù giam. Một năm sau đó, sau khi Samsung đệ đơn kháng án.

Tòa phúc thẩm đã xem xét lại vai trò của ông Lee Jae-yong trong vụ việc và kết luận rằng hành động của ông này đơn giản là sự tuân thủ thụ động đối với quyền lực chính trị. Bản án đối với ông Lee xuống chỉ còn 2 năm 6 tháng tù treo.

Tuy nhiên, trong phán quyết cuối cùng, Tòa án Tối cao đã bác bỏ quyết định của tòa phúc thẩm. Tòa Tối cao yêu cầu xem xét lại phán quyết được đưa ra hồi tháng 2/2018 về việc đình chỉ án tù đối với ông Lee Jae-yong và xóa bỏ các cáo buộc chính chống lại ông này trong vụ bê bối tham nhũng có liên quan tới Tổng thống Park Geun-hye.

Đây được xem là đòn giáng mạnh đối với tập đoàn Samsung. Mảng kinh doanh chủ chốt của Samsung hiện đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do căng thẳng trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản sau khi Tokyo siết chặt các quy định xuất khẩu các vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/toa-an-toi-cao-han-quoc-yeu-cau-xem-xet-lai-ban-an-cua-thua-ke-samsung-a290894.html