Tòa án Tối cao Campuchia bác đơn xin bảo lãnh của ông Kem Sokha

Cựu lãnh đạo đối lập Campuchia bị bắt giam Kem Sokha đã mất cơ hội xin bảo lãnh cuối cùng của mình do ông đang trong thời gian chờ xét xử.

Ông Kem Sokha. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 22/8, cựu lãnh đạo đối lập Campuchia bị bắt giam Kem Sokha đã mất cơ hội xin bảo lãnh cuối cùng của mình do ông đang trong thời gian chờ xét xử.

Chủ tọa phiên tòa của Tòa án Tối cao, ông Kong Srim đã đưa ra phán quyết trên sau phiên xét điều kiện bảo lãnh kéo dài 2 giờ. Phán quyết nêu rõ: "Tòa án Tối cao đã bác đơn xin bảo lãnh của ông Kem Sokha và ủng hộ phán quyết của Tòa Phúc thẩm để tiếp tục giam giữ ông này."

Ông Kem Sokha, 64 tuổi, bị giam giữ tại nhà tù Trapaing Thlong tại tỉnh Tboung Khmum, Đông Nam Campuchia kể từ khi bị bắt hồi tháng 9/2017, đã không xuất hiện tại phiên xét xử này.

Ông Kem Sokha bị bắt với cáo buộc phạm tội “câu kết bí mật với nước ngoài." Nếu bị kết tội, cựu lãnh đạo đối lập Campuchia có thể phải đối mặt với mức án 30 năm tù giam./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/toa-an-toi-cao-campuchia-bac-don-xin-bao-lanh-cua-ong-kem-sokha/520470.vnp