Tòa án quân sự Quân khu 7 tập huấn nghiệp vụ hội thẩm quân nhân

Trong 2 ngày 19–20/9/2019, tại Bình Thuận, Tòa án Quân sự (TAQS) hai cấp Quân khu 7 tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ Hội thẩm quân nhân (HTQN) năm 2019.

Khai giảng lớp tập huấn

Dự lớp tập huấn có Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Bí Thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Thủ trưởng Phòng Điều tra hình sự, Viện kiểm sát quân sự, Thi hành án dân sự Quân khu 7; Thủ trưởng BCHQS tỉnh Bình Thuận cùng lãnh đạo TAND tỉnh Bình Thuận, TAND TP. Phan Thiết.

Tham gia lớp tập huấn có 40 cán bộ là HTQN thuộc TAQS hai cấp Quân khu 7. Lớp tập huấn tập trung giới thiệu, nghiên cứu các chuyên đề: Một số nội dung cơ bản của Luật tổ chức TAND và địa vị pháp lý của Hội thẩm; Kỹ năng giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án và trình tự phiên tòa hình sự sơ thẩm; Xác định tư cách tham gia tố tụng và hoạt động xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ của Tòa án trong giải quyết vụ án hình sự. Đây là những nội dung cơ bản, thiết thực, có những điểm mới nhằm trang bị cho đội ngũ HTQN kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm công tác nghiệp vụ, góp phần bảo đảm hoạt động xét xử các vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo lớp học, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, thừa ủy quyền Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nhấn mạnh vai trò, vị trí, ý nghĩa của HTQN trong hoạt động xét xử của TAQS. Đồng thời, đề nghị các đồng chí HTQN nghiêm túc lĩnh hội đầy đủ những nội dung tập huấn để khi tham gia hoạt động xét xử phải bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân và cán bộ, chiến sỹ trong Lực lượng vũ trang Quân khu.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo

HTQN phải là cầu nối giữa Tòa án với cán bộ, chiến sĩ trong việc nắm bắt tâm tư, tình cảm của quân nhân. Trên cơ sở đó, Tòa án ra những phán quyết nhận được sự đồng tình, đảm bảo sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật, tạo niềm tin vào công lý, tính thượng tôn pháp luật của nhân dân và mỗi quân nhân. HTQN phải coi trọng đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện kỷ luật quân đội, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn hàng năm để hiểu và nắm được các quy định của pháp luật nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử và tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Hoàng Văn Tưởng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/toa-an-quan-su-quan-khu-7-tap-huan-nghiep-vu-hoi-tham-quan-nhan-23946.html