Tòa án phán quyết Thủ tướng Anh ra quyết định phi pháp

Quyết định đình chỉ hoạt động Quốc hội Anh của Thủ tướng Boris Johnson là bất hợp pháp, một tòa án Scotland phán quyết.

Theo Reuters, tòa án thượng thẩm cấp cao nhất của Scotland (một phần của Vương quốc Anh), hôm 11/9 tuyên bố, quyết định tạm gián đoạn hoạt động của Quốc hội Anh từ ngày 9/9 tới 14/10 của Thủ tướng Boris Johnson là phi pháp.

Hiện, chỉ còn 7 tuần là Anh sẽ rời Liên minh châu Âu (EU), nhưng chính phủ và quốc hội nước này vẫn xung đột về tương lai Brexit (Anh rời EU). Hàng loạt khả năng đã được đề cập, từ rời EU mà không có thỏa thuận tới một cuộc trưng cầu dân ý mới để hủy bỏ Brexit. Chính phủ Anh đang tìm cách rời EU vào ngày 31/10 dù có hay không có một thỏa thuận.

“Chúng tôi kêu gọi Quốc hội phải được triệu tập ngay lập tức”, nghị sĩ đảng Dân tộc Scotland là Joanna Cherry, người đi đầu trong việc kêu gọi, cho biết sau khi có phán quyết của tòa án.

“Ông không thể phá luật, Boris Johnson”, nghị sĩ Cherry tuyên bố.

Chính phủ Anh tuyên bố sẽ kháng cáo lên Tòa án tối cao – cơ quan pháp luật cấp cao nhất của Vương quốc Anh.

Trước đó, Thủ tướng Boris Johnson nói, Quốc hội tạm dừng hoạt động là vấn đề thông lệ trước khi cơ quan này vạch ra chương trình nghị sự cho kỳ họp mới.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/toa-an-phan-quyet-thu-tuong-anh-ra-quyet-dinh-phi-phap-566834.html