Tòa án Mỹ ngăn Tổng thống Donald Trump trục xuất người nhập cư

Với 5 phiếu chống và 4 phiếu thuận, ngày 18-6, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết ngăn chính quyền Tổng thống Donald Trump chấm dứt Chương trình Hành động trì hoãn trục xuất những người nhập cư trái phép vào Mỹ từ khi còn nhỏ (DACA), qua đó giúp hàng trăm nghìn người nhập cư tiếp tục có cơ hội ở lại Mỹ.

Hàng trăm nghìn người nhập cư tạm thời vẫn nằm dưới sự bảo hộ của DACA. Ảnh: Getty Images

DACA là chính sách bảo hộ trẻ em nhập cư được đưa vào Mỹ trái phép, do cựu Tổng thống Barack Obama phê chuẩn từ năm 2012. Tuy nhiên, Tổng thống D.Trump tuyên bố hoãn áp dụng DACA vào năm 2017 dù chính sách này vẫn có hiệu lực.

Trong quyết định đưa ra ngày 18-6, Tòa án Tối cao Mỹ cho rằng, chính quyền Tổng thống D.Trump đã không thể đưa ra lý do phù hợp để kết thúc DACA. Phán quyết của tòa án đồng nghĩa gần 700.000 người nhập cư sẽ tạm thời không bị trục xuất khỏi Mỹ và có thể tiếp tục làm việc một cách hợp pháp.

Theo NBC News, chính quyền Tổng thống D.Trump sẽ tiếp tục nỗ lực chấm dứt chương trình này thông qua việc cung cấp thêm nhiều thông tin cần thiết.

Dù vậy, Nhà Trắng có thể sẽ không muốn xóa bỏ DACA ngay lập tức, đặc biệt trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đang đến gần.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/970470/toa-an-my-ngan-tong-thong-donald-trump-truc-xuat-nguoi-nhap-cu