Tòa án hoãn xử vụ hỏa hoạn tại quán karaoke khiến 13 người tử vong

Do vắng mặt bị cáo Diệu Linh, gia đình nạn nhân đề nghị hoãn xét xử nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

Ngày 8/8, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án cháy quán karaoke khiến 13 người thiệt mạng tại 68 Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) ra xét xử về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Vụ hỏa hoạn tại quán karaoke này đã khiến 13 người tử vong.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Diệu Linh (SN 1986, trú tại phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội), Hoàng Văn Tuấn (SN 1993, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) và Lê Thị Thì (tức Lê Thị Thanh, SN 1962, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội).

Tuy nhiên, do vắng mặt bị cáo Diệu Linh, gia đình nạn nhân đề nghị hoãn xét xử nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

Nội dung bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội cho biết, vào chiều ngày 1/11/2016, Thì cùng Tuấn mang theo máy hàn điện, máy cắt… tới quán karaoke của Linh (lúc này đang sửa chữa, chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy) để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Tại đây, họ được nhờ thổi lửa cắt bản lề cánh cửa ra vào phòng hát tại tầng 2 - tầng đang thi công. Quá trình thực hiện, lửa vảy hàn bắn vào phần ốp cách âm, gây cháy.

Lửa nhanh chóng lan ra các nhà lân cận khiến 13 nạn nhân tử vong. TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Linh 9 năm tù, Thì 7 năm tù và Tuấn 7 năm cùng về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Diệu Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/toa-an-hoan-xu-vu-hoa-hoan-tai-quan-karaoke-khien-13-nguoi-tu-vong-d75132.html