Tòa án Evry - Pháp bác đơn của bà Trần Tố Nga dựa trên một định nghĩa lỗi thời

Đây là quan điểm của các luật sư đã đồng hành cùng bà Trần Tố Nga ngay sau khi Tòa Đại hình Evry của Pháp đã công bố quyết định không thụ lý các yêu cầu của bà về vụ kiện đòi công lý cho các nạn nhân da cam/Dioxin.

Cụ thể, thông cáo báo chí của các luật sư của bà Trần Tố Nga nêu rõ:

Các luật sư của bà Trần Tố Nga đã nêu quan điểm cứng rắn ngay sau khi Tòa án Tư pháp Evry bác đơn kiện hôm 10/5

Các luật sư của bà Trần Tố Nga đã nêu quan điểm cứng rắn ngay sau khi Tòa án Tư pháp Evry bác đơn kiện hôm 10/5

"Thật vậy, phán quyết của Tòa án Tư pháp Evry, trong đó Tòa tuyên bố không thụ lý các yêu cầu của bà Trần Tố Nga, là dựa trên một định nghĩa lỗi thời về nguyên tắc miễn tố, trái với các nguyên tắc hiện đại của luật pháp quốc tế và luật pháp quốc gia.

Người ta chỉ có thể ngạc nhiên khi thấy Tòa án thừa nhận các công ty liên quan dường như đã hành động vì bị Chính phủ Hoa Kỳ bắt buộc, trong khi thực ra là họ chỉ nhận lời mời thầu, và do vậy họ có quyền tự do quyết định có làm hoặc không.

Nghiêm trọng hơn nữa, các điều kiện do chính quyền Mỹ đưa ra không áp đặt phải làm ra một sản phẩm có hàm lượng dioxin cao như đã có trong chất độc da cam. Đó chỉ là sáng kiến hoàn toàn của các công ty, sáng kiến tự do của các công ty hữu quan.

Điều dị thường, ít nhất phải nói là, vì một động cơ có nhiều hàm ý, Tòa đã bỏ qua các yếu tố cùng cho thấy giới hạn được phép hành động của các công ty, loại trừ mọi logic tuân thủ sự ràng buộc.

Tại Tòa án phúc thẩm tới đây, phải đưa ra ý kiến để Tòa được biết tất cả các nội dung trao đổi giữa các công ty và chính quyền Hoa Kỳ, điều mà hiện tại Tòa mới chỉ được biết một phần và rất khó được biết, để Tòa có thể tiếp cận tất cả các thông tin chứ không phải chỉ là các mẩu thông tin được lựa chọn và được đưa ra theo dề nghị của các công ty theo cách có lợi cho họ.

Các luật sư ký tên dưới đây cho rằng công lý đứng về phía thân chủ của họ.

Các luật sư ký tên dưới đây hy vọng bà Trần Tố Nga có đủ sức khỏe đương đầu với các bệnh mà bà đang có để có thể chiến đấu đến cùng!

Bà Trần Tố Nga, 79 tuổi, mang hai quốc tịch Pháp - Việt

Bà Trần Tố Nga, 79 tuổi, mang hai quốc tịch Pháp - Việt, chịu nhiều căn bệnh do hậu quả chất độc da cam/dioxin. Hàng chục năm qua, vượt lên nỗi đau số phận, khó khăn trong cuộc sống và muôn vàn trở ngại từ nhiều phía, bà kiên trì đòi hỏi công lý cho hàng nghìn nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Đến ngày 10/5/2021 vừa qua, Tòa án Evry bác bỏ vụ kiện da cam của bà Trần Tố Nga. Lý do đưa ra vì tòa không đủ thẩm quyền để phán quyết một vụ kiện liên quan đến các hành động chiến tranh của Chính phủ Mỹ. Ngay sau đó, bà đã kháng cáo.

Phán quyết của Tòa án Evry có lợi cho 14 công ty hóa chất khi cho rằng các công ty "có đủ cơ sở để sử dụng quyền miễn trừ".

Bà Trần Tố Nga cho biết vẫn sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh này bằng việc dẫn đầu một cuộc tuần hành giữa Paris (Pháp), đại diện cho các NNCĐDC chống lại các tập đoàn hóa chất toàn cầu vào ngày 15/5/2021.

Sự việc của bà nói lên rằng, Luật pháp không phải lý do để bao biện cho trách nhiệm của các công ty sản xuất chất độc da cam/dioxin.

Thanh Thư

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/toa-an-evry-phap-bac-don-cua-ba-tran-to-nga-dua-tren-mot-dinh-nghia-loi-thoi-140032.html