Tòa án Canada vẫn chưa quyết có cho Giám đốc tài chính Huawei tại ngoại không

Giám đốc tài chính Huawei sẽ phải điều trần tiếp vì tòa tại Canada chưa quyết định có cho tại ngoại hay không.

Ảnh minh họa.

Ngày hôm qua, tòa án đã trì hoãn việc đưa ra phán quyết, GIám đốc tài chính của Huawei có được tại ngoại hay không.

Bà Mạnh Vãn Chu đã bị bắt tại Canada từ ngày 1/12 và có thể sẽ bị dẫn độ tới Mỹ do những cáo buộc không tuân thủ lệnh cấm vận của Mỹ với Iran.

Tuy nhiên việc bắt giữ Giám đốc tài chính, con gái của người sáng lập Huawei đã khiến cho căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington thêm phức tạp.

Thứ 6 tuần trước, bà Mạnh Vãn Chu đã xuất hiện tại tòa án ở Vancouver để điều trần. Các luật sư và công tố viên đã cùng tranh luận xem bà Mạnh có được tại ngoại hay không. Việc điều trần đã được kéo dài tới ngày hôm qua. Tuy nhiên việc điều trần đã kết thúc mà vẫn chưa có phán quyết nào được đưa ra.

Theo luật sư David Martin, bà Mạnh được phép cư trú tại một trong những tài sản của bà tại Vancouver. Bà sẽ chấp nhận bị theo dõi và thanh toán mọi chi phí liên quan.

Theo CNN, chính phủ Trung Quốc hiện nay đang gây áp lực với Mỹ và Canada, yêu cầu trả tự do cho bà Mạnh.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập cả đại sứ Mỹ và Canada tuần trước để bày tỏ “việc bắt giữ này là sai luật, vô lý và tàn nhẫn”. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo Canada rằng họ có thể phải chịu hậu quả nghiêm trọng nếu không trả tự do cho bà Mạnh.

Ở tuổi 46, bà đang kiêm nhiệm cả vị trí Phó chủ tịch hội đồng quản trị Huawei. Luật sư của bà Mạnh cho biết bà nên được tại ngoại do các vấn đề về sức khỏe. Tài liệu của tòa cho biết sau khi bị bắt, bà Mạnh từng phải đi điều trị cao huyết áp tại bệnh viện.

Mối ràng buộc giữa bà Mạnh và Canada không phải là vấn đề đáng quan ngại do bà có nhiều tài sản giá trị cao ở nước này trong 15 năm trở lại đây. Chồng bà cũng có ý định đưa con gái họ tới học ở Canada.

Bản thân bà cũng sẽ tuân thủ mọi yêu cầu của tòa án vì nếu làm trái sẽ gây ra ảnh hưởng lớn tới uy tín của Trung Quốc cũng như của Huawei.

Từ phía Huawei, công ty này cho biết họ tin tưởng giới chức Canada và Mỹ sẽ có những kết luận đúng đắn. Bên cạnh đó công ty này không biết về hành vi sai trái nào của bà Mạnh và công ty này luôn chấp hành luật pháp tại nơi họ hoạt động.

Nếu bà Mạnh bị dẫn độ tới Mỹ, có khả năng vụ việc sẽ kéo dài vài tháng. Mỹ có 60 ngày kể từ khi bắt tạm giam để đưa ra yêu cầu dẫn độ chính thức kèm theo các tài liệu chứng minh vi phạm. Sau đó bộ tư pháp Canada sẽ có 30 ngày để trả lời yêu cầu này.

TÙNG LINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/cong-nghe/toa-an-canada-van-chua-quyet-co-cho-giam-doc-tai-chinh-huawei-tai-ngoai-khong-3484098.html