Tòa án bác bỏ lệnh bắt giữ Seungri

Tòa án đã bác bỏ lệnh tạm giam đối với Seungri và cựu CEO của Yuri Holdings Yoo In Suk.

Ngày 14/5, Seungri và Yoo In Suk đã tham dự buổi điều trần để xác định tính hợp lệ của lệnh bắt giữ mà phía cảnh sát đưa ra trước đó. Kết quả của buổi điều trần sẽ quyết định việc cảnh sát có thể tạm giam Seungri lâu hơn thời gian quy định là 48 giờ hay không.

Seungri bị cáo buộc các tội danh môi giới mại dâm, tham ô, vi phạm luật kinh tế, đạo luật vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện hành vi mua dâm.

Tối 14/5 (giờ địa phương), Thẩm phán Shin Jong Yeol của Toàn án trung tâm Seoul đã bác bỏ lệnh tạm gia do cảnh sát yêu cầu. Đối với những cáo buộc dành cho cựu thành viên nhóm Big Bang, đại diện tòa án cho hay chưa đủ chứng cứ để xác lập lệnh bắt.

"Cáo buộc tham ô còn nhiều điểm nghi vấn. Tòa án chưa tìm ra lý do để thông qua lệnh bắt giữ, chẳng hạn như khả năng hủy bằng chứng hay các chứng cứ liên quan tới những cáo buộc còn lại...", thẩm phán Shin Jong Yeol cho hay.

Trước đó, lệnh bắt tạm giam đã được ban hành đối với Jung Joon Young và Choi Jong Hoon, hai thành viên trong nhóm chat cùng với Seungri. Lệnh bắt giữ Jung Joon Young bởi liên quan tới việc quay hình và phát tán video cảnh nóng trái phép, còn lệnh bắt Choi Jong Hoon vì cáo buộc cưỡng hiếp.

Theo vtv.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/toa-an-bac-bo-lenh-bat-giu-seungri/20190515023621206