Tòa án bác bỏ đơn kiện đối với Google về công nghệ nhận diện khuôn mặt

Không phải vụ kiện nào nhắm vào các hãng công nghệ lớn cũng được hòa giải bằng cách trả tiền.

Thứ 7 tuần trước, Tòa án Chicago, Mỹ đã bác bỏ đơn kiện nhắm tới Google, về việc hãng này sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt ở các ứng dụng lưu trữ ảnh của mình. Đơn kiện cho rằng, hành động này vi phạm Luật riêng tư Illinois, cấm các hãng công nghệ lưu trữ thông tin vân tay, khuôn mặt khi chưa được người dùng cho phép.

Bên đâm đơn kiện bắt Google phải trả số tiền 5 triệu USD để trả cho hàng trăm ngàn người dân đang sống tại Illinois bị lưu trữ hình ảnh nhận diện mặt ở máy chủ Google. Theo đó, mỗi người sẽ nhận được $5000 cho những hình ảnh bị nhận diện có chủ đích, còn các trường hợp còn lại sẽ nhận được $1000.

Nhưng Google cho rằng đơn kiện này không có chứng cứ, những ai bị hãng nhận diện khuôn mặt cũng chưa bị làm hại cả về tinh thần lẫn vật chất. Tòa cũng đã đứng về phe Google, chính thức bác bỏ đơn kiện này. Hiện bên kiện chưa có động thái gì thêm, ta sẽ phải chờ xem họ có kiện cáo lại hay không.

Theo Phonearena

Minh Đức

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/toa-an-bac-bo-don-kien-doi-voi-google-ve-cong-nghe-nhan-dien-khuon-mat-48025.html