Tỏ vẻ hài hước lệch lạc, sếp Xiaomi bị phản ứng

Tỏ vẻ hài hước để quảng cáo smartphone mới, thế nhưng phó chủ tịch Xiaomi lại nhận về nhiều chỉ trích.

Ngày 27/4, Xiaomi chính thức ra mắt Mi 10 Youth Edition, mẫu smartphone tầm trung với nhiều tính năng cao cấp, nổi bật là cụm 4 camera sau với camera chính 48 MP, camera macro, camera góc siêu rộng 8 MP và camera tiềm vọng zoom 50x (zoom quang 5x).

Trước đó vào ngày 24/4, phó chủ tịch Xiaomi, Chang Cheng đã đăng một bài viết lên Weibo để quảng bá cụm camera của Mi 10 Youth Edition. Việc các quan chức Xiaomi lên mạng quảng cáo sản phẩm là rất phổ biến, song lần này mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn.

 Phó chủ tịch Xiaomi chỉ mới làm việc được vài tháng sau khi rời Lenovo. Ảnh: Xiaomi.

Phó chủ tịch Xiaomi chỉ mới làm việc được vài tháng sau khi rời Lenovo. Ảnh: Xiaomi.

Cụ thể, bài đăng của Cheng có nội dung ghi rằng camera tiềm vọng của Mi 10 Youth Edition có thể... chụp lén một cô gái đang ở ký túc xá nữ.

Bài viết của Cheng nhanh chóng vấp phải chỉ trích từ người dùng vì cho rằng nó mang hướng cổ xúy hành động ấy. Hầu hết bình luận cho rằng sếp Xiaomi đang tỏ ra hài hước, nhưng sự hài hước ấy có phần lố lăng, thô tục. Cái tên Chang Cheng còn trở thành chủ đề thu hút hàng triệu người xem trên Weibo.

"Đừng để phụ nữ thấy khó chịu khi thấy một chàng trai sử dụng điện thoại Xiaomi", một người dùng bình luận.

Bài viết gây tranh cãi của Cheng đã bị xóa. Sau đó, anh lên tiếng xin lỗi công khai, đồng thời đăng hình ảnh chứng minh đã quyên góp 14.000 USD cho tổ chức từ thiện Adream.

"Đây là lỗi của tôi, xin nhận tất cả lời chỉ trích", phó chủ tịch Xiaomi nói. Về phía Xiaomi, hãng cũng xin lỗi người dùng, cho biết sẽ đào tạo nhân viên chặt chẽ hơn nhằm tránh những sự cố tương tự.

Chang Cheng gia nhập Xiaomi sau khi rời Lenovo đầu năm nay. Thời gian qua, anh thường xuyên cập nhật thông tin về các sản phẩm mới, bao gồm Mi 10 Youth Edition 5G, phiên bản Mi 10 Lite cho thị trường Trung Quốc.

Cheng cũng không phải giám đốc công nghệ duy nhất bị chỉ trích do phát ngôn thiếu tôn trọng phụ nữ. Năm 2016, trưởng bộ phận trải nghiệm người dùng của Baidu, Li Chao đã bị "ném đá" sau khi dùng chủ đề tình dục để nói về trải nghiệm người dùng trong một sự kiện tại Trung Quốc.

Không chỉ vậy, Li còn đưa ra 4 hình ảnh nhân viên nữ của Baidu để nói về xu hướng của Internet: "Nhiều người cho rằng họ được vào làm tại Baidu vì có gương mặt đẹp. Điều đó không đúng, họ khá xấu trước khi gia nhập chúng tôi. Nhưng sau một thời gian làm việc, khuôn mặt của họ đã cải thiện khá nhiều".

Phát ngôn của Li khiến sự kiện bị gián đoạn, trong khi khán giả bên dưới la ó, đòi đuổi Li khỏi sản khấu. Sau vụ việc này, Li đã bị giáng chức.

Phúc Thịnh
Theo Abacus

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/noi-chuyen-tuc-tiu-sep-xiaomi-bi-nem-da-post1078769.html