Tổ tuần tra 262 Công an TP.Biên Hòa: Kiểm soát tội phạm trên những cung đường

Nhiều vụ phạm pháp hình sự, các băng nhóm tội phạm và cả những đối tượng gây án đã bị 'chặn đứng' từ công tác tuần tra trên các tuyến giao thông ở TP.Biên Hòa.

Tổ tuần tra 262 Công an TP.Biên Hòa chuẩn bị lên đường đi tuần tra. Ảnh: T.Danh

Tổ tuần tra 262 Công an TP.Biên Hòa chuẩn bị lên đường đi tuần tra. Ảnh: T.Danh

Thời gian gần đây, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an TP.Biên Hòa đã xây dựng và triển khai các tổ tuần tra liên tục, khép kín trên tất cả các địa bàn. Nhờ một đội hình linh động và sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ tuần tra trên địa bàn thành phố nên nhiều băng nhóm tội phạm, vụ việc phức tạp, đối tượng gây án đã nhanh chóng được khống chế, bắt xử lý.

* “Đội hình” thường trực trên các tuyến giao thông

Biên Hòa là một thành phố công nghiệp với mật độ giao thông dày đặc, kết nối với các trung tâm đô thị lớn nên lưu lượng phương tiện qua lại rất đông. Điều này đã tạo áp lực không nhỏ lên lực lượng công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Theo Công an TP.Biên Hòa, lợi dụng tình hình đông đúc, giao thông phức tạp nên nhiều đối tượng tội phạm tìm cách gây án ngay trên những tuyến đường trọng điểm. Một số loại tội phạm thường xuất hiện trên các tuyến đường như: cướp, cướp giật tài sản, “đua nóng” xe máy, gây rối trật tự công cộng, tụ tập đua xe trái phép…

Nhận định được thực tế phức tạp này, cuối năm 2019, được sự tăng cường, hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Công an TP.Biên Hòa đã thành lập tổ tuần tra vũ trang 262 trên cơ sở tuyển chọn các cán bộ, chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm tuần tra kiểm soát lưu động cả ngày lẫn đêm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Sở dĩ Công an TP.Biên Hòa đặt tên cho tổ tuần tra là Tổ tuần tra 262 là vì trong đội hình 10 cán bộ, chiến sĩ thì có 2 cảnh sát hình sự, 6 cảnh sát cơ động và 2 cảnh sát giao thông, trật tự. Tổ tuần tra này do Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố chủ trì.

Ngoài ra, Tổ tuần tra 262 cũng được kết nối với 32 tổ tuần tra của công an các phường, xã và các đồn công an khu công nghiệp tạo thành đội hình khép kín trên toàn địa bàn thành phố. Gần như tại các tuyến giao thông trọng điểm và địa bàn phức tạp luôn có sự xuất hiện của các tổ tuần tra cùng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông.

* Kịp thời chặn đứng nhiều vụ phạm pháp

Được phân công phụ trách Tổ tuần tra 262, trung tá Nguyễn Tiến Khởi, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa cho biết, sau 2 tháng triển khai hoạt động, Tổ tuần tra 262 đã đảm bảo kế hoạch, thực hiện tấn công, trấn áp tội phạm trên các tuyến giao thông và các địa bàn trọng điểm. Lực lượng tuần tra đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý nhiều phương tiện, công cụ gây án.

Điển hình như khuya 19-2, trong lúc đang đi tuần tra trên tuyến đường Hà Huy Giáp, Tổ tuần tra 262 kịp thời giải tán đám thanh niên tụ tập đánh nhau, khống chế được 4 đối tượng tham gia đánh nhau giao cho Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa tiếp tục xác minh, xử lý.

Trước đó, đêm 7-2, qua hệ thống camera an ninh, Công an P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa) phát hiện một nhóm hơn 10 đối tượng mang theo dao lê, mã tấu di chuyển trên đường Bùi Trọng Nghĩa nên thông báo cho Tổ tuần tra 262 phối hợp cùng Công an phường vây bắt. Ngay sau đó, Tổ tuần tra 262 đã nhanh chóng vây bắt 9 đối tượng, thu giữ 5 cây mã tấu.

Tại cơ quan công an, các đối tượng nói trên khai nhận, đang chuẩn bị hung khí đi giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác. Mở rộng điều tra đến nay cơ quan công an đã xác định được 15 đối tượng liên quan và đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thống kê của Công an TP.Biên Hòa, qua 2 tháng triển khai hoạt động, Tổ tuần tra 262 cùng với các tổ tuần tra công an các phường, xã đã phát hiện 225 vụ/580 đối tượng vi phạm về an ninh trật tự. Trong đó nhiều nhất là các vụ vi phạm về pháo (hơn 160 vụ/hơn 170 đối tượng); 7 vụ/9 đối tượng trộm cắp tài sản; 9 vụ/15 đối tượng tàng trữ hung khí để gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích; 1 vụ/2 đối tượng cướp giật tài sản; 223 đối tượng sử dụng ma túy... Lực lượng công an cũng đã thu 54 mã tấu, 2 roi điện, 3 súng bắn điện, 60 cây sắt cùng nhiều tang vật khác.

Thượng tá Nguyễn Văn Hồng, Phó trưởng Công an TP.Biên Hòa cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được từ công tác tuần tra vũ trang, thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục duy trì các tổ tuần tra, phối hợp và kết nối với các tổ tuần tra của Công an tỉnh để luôn làm chủ tình hình địa bàn, kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ phạm pháp trên các tuyến giao thông.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202003/to-tuan-tra-262-cong-an-tpbien-hoa-kiem-soat-toi-pham-tren-nhung-cung-duong-2992011/