Tố trường mầm non cho trẻ ăn cơm mốc: 'Nhiều uẩn khúc'

Theo ông Giang, trước đây, giáo viên Trường Mầm non Phú Mỹ đã từng phản ánh về tác phong của cô hiệu trưởng.

Xung quanh những xôn xao về vụ trường mầm non bị tố cho trẻ ăn cơm mốc, đầu cá, ngày 12/10, trao đổi với báo Đất Việt, ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đây chỉ là 1 chi tiết trong đơn tố cáo của tập thể giáo viên Trường mầm non Phú Mỹ (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) về cô hiệu trưởng.

"Việc này bên Ủy ban thị xã Phú Mỹ trực tiếp làm công tác thanh tra nên hiện nay vẫn chưa thể khẳng định có gạo mốc. Sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, nếu đúng là trường nấu cơm cho trẻ bằng gạo mốc thì không những kỷ luật mà còn phải đề nghị truy tố", ông Giang nói.

Cơm và các món ăn bữa trưa tại Trường Mầm non Phú Mỹ. Ảnh: Cắt từ clip.

Cơm và các món ăn bữa trưa tại Trường Mầm non Phú Mỹ. Ảnh: Cắt từ clip.

Nói về lý do giáo viên tố cáo hiệu trưởng, ông Giang cho rằng, giữa 2 bên có mâu thuẫn và còn "nhiều uẩn khúc".

Ông Giang cho biết: "Trước đây giáo viên trường mầm non này đã phản ánh 1 số việc liên quan đến tác phong của cô hiệu trưởng. Về nguyên tắc, trong lúc đoàn thanh tra chưa có kết luận thì không thể kỷ luật cô hiệu trưởng được.

Để nhận xét về cô hiệu trưởng này, tôi thấy cô ấy là 1 vị lãnh đạo giỏi và rất tâm huyết với nghề. Các cô giáo làm đơn tố cáo cũng là những người làm việc hết mình vì nhà trường và vì các cháu. Nội bộ việc này còn nhiều uẩn khúc, chưa biết lỗi tại giáo viên hay tại nhà trường, hiệu trưởng sai chỗ nào".

Về việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non, vị Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho rằng, việc này có quy định riêng của Bộ GD&ĐT. Các phòng chuyên môn kiểm tra phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cháu mầm non và học sinh.

Cùng ngày, theo thông tin trên báo Zing.vn, ông Nguyễn Văn Tín, Phó Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ cho hay: "Trong cuộc họp với các bên liên quan ngày 11/10, chúng tôi thống nhất yêu cầu cơ quan công an điều tra, xác minh clip cho trẻ ăn cơm mốc meo, rêu xanh có đúng sự thật không và xem xét gạo nấu cơm đưa từ ngoài vào hay của trường. Có kết quả xác minh, chúng tôi sẽ có những bước xử lý tiếp theo".

Ông Tín cũng cho biết thêm ngay sau khi vụ việc xảy ra, bếp nấu ăn của trường Mầm non Phú Mỹ đã ngừng hoạt động. Tạm thời, nhà trường sẽ tìm một đơn vị chuyên cung cấp bữa ăn cho các nhà trẻ để phục vụ ăn, uống của học sinh cho đến khi có kết quả điều tra.

Trước đó, nhiều người chia sẻ đoạn clip dài gần 30 phút ghi cảnh phụ huynh đột ngột kiểm tra bữa ăn tại Trường Mầm non Phú Mỹ.

Chị Cao Hoàng Yến, người quay clip cho biết, trưa 9/10, chị đến đưa thuốc cảm cho con 4 tuổi thì tình cờ thấy cơm, canh có vấn đề.

Theo miêu tả của phụ huynh, một túi gạo mốc xanh bên cạnh bữa cơm là bằng chứng cho phản ánh của trẻ nói cơm ở trường có mùi khó chịu. Cá sốt chỉ có đầu và nồi canh thì lều phều mỡ.

Phụ huynh bức xúc cho hay bữa cơm “không thể ăn nổi”, “như cho heo ăn”. Trong khi đó, nhà trường thu tiền ăn 30.000 đồng/ngày.

Trong khi đó, đại diện lãnh đạo nhà trường cho biết có nhận được việc phản ánh gạo không trắng nhưng do thứ 7, chủ nhật nhà trường không làm việc nên không đổi gạo được, qua thứ 2 thì bên cung cấp gạo có việc bận không thể qua. Nhà trường khẳng định cá đầy đủ cả mình, đầu và đuôi, không có việc chỉ đưa đầu cá cho trẻ.

Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/to-truong-mam-non-cho-tre-an-com-moc-nhieu-uan-khuc-3367192/