Tô thắm truyền thống văn hiến, anh hùng của Thủ đô
Những ngày này, cùng với cả nước, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân. Đây là dịp để tri ân gia đình chính sách, gia đình người có công đang sinh sống trên địa bàn thành phố; đồng thời đẩy mạnh giáo dục truyền thống yêu nước, nhân lên lòng tự hào và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.
Mới đây, Quận đoàn Hoàn Kiếm, Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu với chủ đề “Thanh, thiếu nhi quận Hoàn Kiếm với truyền thống 80 năm lịch sử vẻ vang Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng”.
Tại chương trình, các thanh, thiếu nhi quận Hoàn Kiếm đã giao lưu với các bác cựu chiến binh, những chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ, nhân chứng của "một thời hoa lửa". Những chia sẻ của các cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử giúp thế hệ trẻ thêm hiểu, thêm tự hào về quân đội Việt Nam anh hùng để từ đó không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, noi theo.
Bí thư Quận đoàn Hoàn Kiếm Trần Kim Huyền cho biết, thời gian qua, cùng với các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ cả nước và tuổi trẻ thủ đô, thanh thiếu nhi quận Hoàn Kiếm đã có nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, tạo khí thế thi đua phấn khởi, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thông qua các đợt thi đua, đã có nhiều công trình phần việc thanh niên được đảm nhận và đi vào chiều sâu; trong dịp này là đợt thi đua “Tiếp bước cha anh - Theo bước chân những người anh hùng”.
Trong dịp này, từ thành phố đến cơ sở đều tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Lãnh đạo thành phố đã tổ chức gặp mặt, tri ân và đến tận nhà để thăm, tặng quà các cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn Hà Nội.
Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chia sẻ, các cựu chiến binh đã kinh qua khói lửa của chiến tranh để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào luôn là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần xây đắp bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” - danh hiệu cao quý được nhân dân khen ngợi và trao tặng. Trở về với cuộc sống đời thường, mỗi người đều ý thức được mình luôn mang trên mình màu xanh của Tổ quốc, luôn phát huy bản chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với xây dựng quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
“Thật vinh dự, tự hào cho chúng tôi - những người lính sau những năm tháng chiến đấu và trưởng thành trong Quân đội, nay được trở thành công dân của Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố anh hùng, Thành phố vì hòa bình đang đà phát triển tầm cao mới “Văn Hiến - Văn Minh - Hiện Đại”", Trung tướng Nguyễn Đức Soát xúc động nói và khẳng định, các cựu chiến binh sẽ luôn giữ vững bản chất “Bộ đội cụ Hồ”; “Trung với Đảng, Hiếu với dân”, xứng đáng là tấm gương sáng của người cán bộ cấp tướng, người đảng viên gương mẫu trong cộng đồng dân cư, xứng đáng là những công dân Thủ đô gương mẫu.
Thượng úy Phạm Tuấn Hưng (Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) nói: “Thế hệ trẻ hôm nay luôn nhận thức sâu sắc rằng: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đối mặt với biết bao thử thách, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân mà chiến đấu; lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”.
Xác định rõ trách nhiệm, tuổi trẻ lực lượng vũ trang Thủ đô khẳng định tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, cũng như con đường đi lên xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn; phát huy trách nhiệm chính trị, vai trò xung kích, tiên phong trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí, trang bị. Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Thủ đô luôn đi đầu trong thực hiện phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”… để từ đó viết tiếp những trang sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, làm rạng rỡ hơn hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp văn hóa người chiến sĩ Thủ đô.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sỹ Thanh, những kết quả quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng mà Thủ đô Hà Nội đã đạt được những năm qua có sự đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang, của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô.
“Các đồng chí là những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho các thế hệ “Bộ đội Cụ Hồ” đã sẵn sàng hiến dâng cả tuổi thanh xuân, xương máu của mình cho độc lập dân tộc, nêu gương sáng về lòng quả cảm, sự hy sinh, với tinh thần Vì Tổ quốc quên mình, Vì nhân dân phục vụ. Những chiến công của các đồng chí đã góp phần tô thắm truyền thống văn hiến, anh hùng của Thủ đô”, đồng chí Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/to-tham-truyen-thong-van-hien-anh-hung-cua-thu-do-post849702.html