Tô thắm tình hữu nghị Việt - Nhật

Vào cuối tháng Ba đầu tháng Tư, khi những bông hoa anh đào hé nở, là thời điểm diễn ra lễ hội quan trọng nhất trong năm của người dân Nhật Bản - Lễ hội hoa anh đào. Lễ hội hoa anh đào không chỉ được tổ chức ở Nhật Bản mà còn mở rộng ra nhiều nơi trên thế giới nhằm quảng bá văn hóa của xứ sở mặt trời mọc. Và từ ngày 23 đến ngày 26/3 tới đây, Lễ hội hoa anh đào sẽ được tổ chức tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội.

Nét văn hóa truyền thống của người Nhật

Trên thế giới hoa anh đào có mặt ở rất nhiều quốc gia, tuy nhiên khi nhắc đến loài hoa mỏng manh này người ta sẽ nghĩ ngay đến đất nước Nhật Bản. Bởi lẽ không nơi nào hoa anh đào được trân trọng như ở Nhật Bản, và không nơi nào hoa anh đào lại được đi vào thơ ca, nghệ thuật và được yêu thích như ở đây. Hàng năm, vào mùa hoa anh đào nở rộ người dân Nhật Bản háo hức tham gia lễ hội hoa anh đào hay còn được gọi là lễ hội Hanami, đây được coi là lễ hội chào đón mùa xuân sau một thời gian dài lạnh giá.

Họp báo thông tin về hoạt động Lễ hội hoa anh đào 2018.

Lễ hội hoa anh đào là một trong những lễ hội lâu đời nhất ở Nhật và là một nét đẹp không thể thiếu trong văn hóa Nhật Bản, bởi hoa sakura - hoa anh đào là quốc hoa của Nhật Bản, là loài hoa mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Anh đào là biểu tượng của vẻ đẹp, của tuổi trẻ, tượng trưng cho sức mạnh tập thể khi mọi người đoàn kết một lòng với nhau. Không chỉ biểu tượng cho tính cách người dân đất nước mặt trời mọc, cho một tương lai sáng lạn. Trong ngoại giao, Nhật Bản còn sử dụng hoa anh đào như một sứ giả hòa bình. Lễ hội hoa anh đào ở Nhật Bản được coi là một hoạt động văn hóa, du lịch và được Nhật Bản bảo tồn như một nét văn hóa truyền thống.

Lần đầu tiên, lễ hội hoa anh đào Nhật Bản được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2007, nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Giao lưu văn hóa Việt - Nhật. Chương trình văn hóa này dần trở thành hoạt động thường niên và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của đông đảo công chúng Hà Nội. Lễ hội hoa anh đào năm nay được tổ chức ở Việt Nam nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật bản. Đây được coi là sự kiện nổi bật nhất tại Việt Nam về việc giới thiệu và truyền tải những tinh hoa của nước Nhật tới những người yêu mến đất nước mặt trời mọc, nên hằng năm đều thu hút được hàng trăm nghìn người đến tham dự.

Nhiều điểm nhấn trong lễ hội 2018

Tại buổi họp báo thông tin về hoạt động Lễ hội hoa anh đào, ông Tô văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, đây là lần thứ 3 Hà Nội tổ chức “Lễ hội hoa anh đào”, 2 lần trước lấy tên là Lễ hội hoa anh đào, lần này sẽ lấy tên là Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản. Bản thân lễ hội lần này đã được nâng quy mô, được điểu chỉnh, bổ sung, nâng cấp với mục tiêu biến lễ hội thành một sản phẩm du lịch thu hút khách du lịch và phục vụ nhân dân Thủ đô cũng như nhân dân cả nước. Vì vậy, quy mô cũng được nâng lên để trở thành một thương hiệu của Hà Nội.

Những mẫu hình rất đặc trưng của đất nước Nhật Bản đã tái hiện giữa lòng Hà Nội trong Lễ hội hoa anh đào. ảnh: dân trí

Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018 diễn ra từ ngày 23-26/3/2018 tại Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ. Lễ hội trưng bày 50 cây và 10.000 cành hoa anh đào, cây cảnh nghệ thuật, một số loài hoa đặc trưng của Việt Nam. Chiều ngày 23 diễn ra Lễ trao tặng và trồng cây hoa anh đào tại Công viên Hòa Bình, có sự tham dự của Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Quốc tế Nhật Bản Wanokai và Hoa hậu Hoa Anh Đào Nhật Bản.

Ông Tô Văn Động thông tin, trong Lễ hội giao lưu văn hóa năm nay có nhiều điểm nhấn, trong đó có rất nhiều những chương trình giao lưu nghệ thuật của cả Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt là chương trình Múa Yosako với sự tham gia của 1000 học sinh, sinh viên của 17 đội múa Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm nhấn không thể thiếu trong lễ hội là hoa anh đào. Hàng ngàn cây hoa sẽ được mang đến lễ hội, nhưng năm nay sẽ có cả những loài hoa của Việt Nam, điều đó mang ý nghĩa giao lưu rất rõ rệt giữa văn hóa Nhật Bản và Việt Nam. Tiếp theo đó là hàng loạt các hoạt động khác như chương trình nghệ thuật truyền thống, giới thiệu ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam, tọa đàm trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản; tổ chức các hoạt động giao lưu về giáo dục, y tế…

“Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản góp phần nâng cao thêm sự hiểu biết về con người, văn hóa của Nhật Bản đối với người dân Thủ đô và thắt chặt thêm mối quan hệ tốt đẹp, toàn diện và sâu sắc giữa hai đất nước”, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội nhấn mạnh.

Bảo Thoa

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/to-tham-tinh-huu-nghi-viet-nhat-70568.html