Tô thắm tình hữu nghị vĩ đại, đặc biệt Việt Nam-Lào

Các chuyến thăm cấp cao trong tháng Tư một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của Việt Nam và Lào trong chính sách đối ngoại của mỗi nước; cho thấy quyết tâm và cam kết mạnh mẽ vượt qua mọi trở ngại, khó khăn để tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt.

Thiếu nhi Hà Nội tặng hoa Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Pany Yathotou tại lễ đón ngày 26/4. (Nguồn: TTXVN)

Thiếu nhi Hà Nội tặng hoa Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Pany Yathotou tại lễ đón ngày 26/4. (Nguồn: TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou đã có chuyến thăm chính thức thành công tới Việt Nam (25-27/4). Tiếp đó, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm chính thức Lào từ 27-29/4/2022.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch nước Pany Yathotou đã hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hội đàm với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân…

Trong thời gian ở Vientiane, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, dự tham vấn chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào lần thứ chín.

Đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của bà Pany Yathotou trên cương vị là Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào. Đây cũng là chuyến thăm chính thức Lào lần đầu tiên của đồng chí Bùi Thanh Sơn sau khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam.

Những “người bạn gắn bó, thân thiết”

Cuối năm 2021, một số Đại sứ các nước ở Vientiane đã bày tỏ với Đại sứ Việt Nam tại Lào là họ rất khâm phục khi thấy trên truyền thông hình ảnh lãnh đạo, các cơ quan chính phủ của hai nước, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành, vẫn vượt qua nguy hiểm để gặp nhau, động viên và hỗ trợ nhau rất nhiều.

Có lẽ, đó là những điều đặc biệt của quan hệ Việt Nam-Lào mà hiếm mối quan hệ nào trên thế giới có được. Dù trong hoàn cảnh nào, các nhà lãnh đạo hai nước luôn sẻ chia, chân thành với nhau.

Tiếp nối tinh thần ấy, chuyến thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou, người đồng chí, người bạn gắn bó thân thiết của nhân dân Việt Nam mang đến tình cảm ấm áp trong những ngày đầu năm mới Phật lịch.

Trong các cuộc tiếp xúc, các nhà lãnh đạo Việt Nam đều chúc mừng những thành tựu quan trọng Lào đạt được trong những năm qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm năm lần thứ IX, kiểm soát tốt dịch Covid-19, mở cửa và phục hồi kinh tế thành công. Lãnh đạo Việt Nam khẳng định sẽ làm hết sức mình để tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước.

Về phần mình, nhấn mạnh là người bạn thân thiết, đồng chí Pany Yathotou bày tỏ niềm tự hào về những thành tựu kinh tế-xã hội mà Việt Nam đạt được thời gian qua, đặc biệt trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự hỗ trợ quý báu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay, Phó Chủ tịch nước Pany Yathotou khẳng định sẽ tiếp tục làm hết sức mình cùng lãnh đạo Việt Nam không ngừng vun đắp và củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Trước những diễn biến phức tạp hiện nay trên thế giới, lãnh đạo hai nước nhấn mạnh ý nghĩa và giá trị của việc vun đắp và không ngừng củng cố mối quan hệ láng giềng hữu nghị gắn bó, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào đối với an ninh và phát triển của mỗi nước, cũng như hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.

Về định hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh; phối hợp triển khai nghiêm túc, hiệu quả các thỏa thuận đạt được tại Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, nhất là Hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025 và Thỏa thuận chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030.

Các nhà lãnh đạo hai nước đều nhất trí tiếp tục phát huy truyền thống phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong; tiếp tục nỗ lực cùng các nước thành viên không ngừng củng cố đoàn kết, thống nhất và đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN, giữ vững các nguyên tắc, giá trị và lập trường chung về các vấn đề liên quan trực tiếp đến hòa bình, an ninh khu vực; thống nhất quan điểm giải quyết các vấn đề tranh chấp trong khu vực và thế giới bằng biện pháp hòa bình và luật pháp quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Pany Yathotou. (Nguồn: TTXVN)

Nâng tầm hợp tác kinh tế

Nỗ lực nâng tầm hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư thành trụ cột thực sự trong quan hệ hai nước là trăn trở của lãnh đạo hai nước suốt thời gian qua.

Lãnh đạo hai nước tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp tìm nguồn vốn, hướng đi mới và hiệu quả cho các dự án hợp tác, nhất là các dự án cơ sở hạ tầng chiến lược, kết nối hai nền kinh tế, tận dụng hệ thống cảng biển và 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam đã ký kết, trong đó có Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) mà hai nước cùng tham gia để mở rộng thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của cả Lào và Việt Nam.

Thời gian qua, hợp tác kinh tế giữa hai nước giữ được đà phát triển khả quan. Trong ba tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 403,6 triệu USD, tăng 19,22% so với cùng kỳ năm 2021. Việt Nam hiện có 214 dự án đầu tư còn hiệu lực vào Lào, với tổng vốn đăng ký khoảng 5,33 tỷ USD, tiếp tục là một trong những nước đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Lào.

Hai nước đã ký kết nhiều chương trình hành động và các hiệp định về kinh tế, nối lại giao thương hàng hóa, lưu chuyển con người cả đường bộ và đường không, nhằm thúc đẩy đầu tư, thương mại và các lĩnh vực hợp tác đa dạng khác.

Đáng chú ý, phía Lào tích cực củng cố hành lang pháp lý và cải thiện môi trường đầu tư, Việt Nam đang tích cực giúp Lào thực hiện thành công mục tiêu trở thành trung tâm logistics ở khu vực và có kết nối ra biển, sẵn sàng mở cửa thị trường 100 triệu dân với hàng hóa Lào.

“Giữ lửa” truyền thống

Một trong những nội dung quan trọng được trao đổi trong các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước lần này là việc phối hợp tổ chức tốt các hoạt động ý nghĩa và thiết thực trong khuôn khổ “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022” để kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.

Các nhà lãnh đạo đều cho rằng, những hoạt động này đóng góp thiết thực vào việc tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, gắn bó, thủy chung “có một không hai” giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Cùng với nhiều hoạt động lớn của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, hai bên coi giao lưu nhân dân có ý nghĩa hết sức quan trọng và sẽ phối hợp đẩy mạnh thông qua việc tổ chức một số hoạt động thiết thực, tạo dấu ấn đậm nét.

Cụ thể, hai bên tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào lần thứ V theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến; tổ chức các hoạt động giao lưu “Son sắt nghĩa tình, Trường Sơn Đông-Trường Sơn Tây” giữa các đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín sống dọc biên giới; triển khai chương trình đưa lưu học sinh Lào đi thực tế tại nhà dân ở Việt Nam; xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền song ngữ với chủ đề về tình hữu nghị hai nước và con đường huyền thoại Tây Trường Sơn; tổ chức các cuộc thi, tìm hiểu về lịch sử, quan hệ hai nước, sáng tác âm nhạc, nghệ thuật; trao đổi các đoàn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, tổ chức các triển lãm ảnh về đời sống, con người và lịch sử phát triển của quan hệ Việt Nam-Lào; tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, giao lưu hữu nghị giữa nhân dân các tỉnh biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Các hoạt động giao lưu là dịp để nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ cùng ôn lại những trang sử vẻ vang, hào hùng của lịch sử liên minh đoàn kết chiến đấu hy sinh xương máu để giải phóng đất nước, giành lại độc lập, tự do cho hai dân tộc, cũng như những thành tựu to lớn của sự hợp tác chí tình và hiệu quả giữa Việt Nam và Lào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình.

Như vậy, có thể khẳng định việc trao đổi đoàn cấp cao giữa Việt Nam và Lào trong tháng Tư là sự cụ thể hóa quyết tâm và nỗ lực của cả hai bên nhằm tăng cường về chất, phát triển mạnh mẽ và ổn định trên cả bình diện song phương và đa phương mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Một lần nữa, chúng ta cùng nhớ lại khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việt-Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà-Cửu Long” và ý nguyện của Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong “quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông, ngát thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất”.

(tổng hợp)

Hà Phương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/to-tham-tinh-huu-nghi-vi-dai-dac-biet-viet-nam-lao-181875.html