Tô thắm thêm truyền thống đoàn Ba Vì anh hùng

Phát huy truyền thống Trung đoàn Ba Vì anh hùng, thời gian qua, Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1) có nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD). Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã phỏng vấn Thiếu tá Đặng Văn Thương, Chính ủy Trung đoàn, xoay quanh vấn đề này.

PV: Đề nghị đồng chí khái quát những nét nổi bật nhất về truyền thống của Trung đoàn Ba Vì anh hùng?

Thiếu tá Đặng Văn Thương: Năm 1950, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta bước vào giai đoạn cam go, quyết liệt, đặt ra yêu cầu cần phải có những trung đoàn chủ lực mạnh, đột phá, tạo chỗ dựa vững chắc cho toàn dân đánh giặc. Ngày 11-12-1950, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh ra quyết định thành lập Trung đoàn 141. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, trung đoàn tham gia nhiều chiến dịch, chiến đấu trên các chiến trường Trung Du, Đông Bắc, Tây Bắc, lập nhiều chiến công xuất sắc. Đặc biệt, trong Chiến dịch Hòa Bình (1951), trung đoàn xung kích, tiến công lên núi Ba Vì, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch ở bình độ 400 và 600. Trận chiến đấu thắng lợi đã góp phần đưa chiến dịch sang giai đoạn mới. Với chiến thắng oanh liệt, lập công xuất sắc, đơn vị đã được Trung ương Đảng, Bác Hồ, Bộ Tổng tư lệnh gửi thư khen ngợi, thưởng Huân chương Quân công hạng Ba và tặng danh hiệu Trung đoàn Ba Vì...

 Huấn luyện bắn súng AK bài 1 đối với chiến sĩ mới năm 2020 tại Trung đoàn 141.

Huấn luyện bắn súng AK bài 1 đối với chiến sĩ mới năm 2020 tại Trung đoàn 141.

PV: Truyền thống Trung đoàn Ba Vì đã được cán bộ, chiến sĩ phát huy như thế nào trong thời gian qua, thưa đồng chí?

Thiếu tá Đặng Văn Thương: Vinh dự và tự hào là một trong những trung đoàn chủ lực được thành lập đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, thời gian qua, trung đoàn đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, trong đó đột phá vào huấn luyện cơ động, huấn luyện đêm và huấn luyện theo tình huống. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra, canh gác bảo vệ các mục tiêu, kho tàng, doanh trại; kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện SSCĐ sát với yêu cầu, nhiệm vụ, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, chủng loại vũ khí trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất. Đồng thời tăng cường luyện tập các phương án, nâng cao năng lực xử trí tình huống, bảo đảm cho đơn vị sẵn sàng cơ động, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, trung đoàn tập trung nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội, quân số khỏe bình quân đạt 98,96%, không để dịch bệnh xảy ra. Với những nỗ lực vượt bậc, 3 năm (2016-2018), Trung đoàn 141 được Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Năm 2020, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn vinh dự được Bộ Quốc phòng tuyên dương điển hình tiên tiến trong Phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân, giai đoạn 2015-2020.

PV: Đạt những kết quả trên, trung đoàn đã coi trọng những giải pháp gì, thưa đồng chí?

Thiếu tá Đặng Văn Thương: Trước hết, các cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị thường xuyên chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí quyết tâm cao, tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, gắn với nâng cao chất lượng thực hiện ngày pháp luật; chú trọng quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng của bộ đội... Trung đoàn triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng hằng năm, góp phần khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ.

PV: Đồng chí cho biết những giải pháp để trung đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới?

Thiếu tá Đặng Văn Thương: Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, khả năng cơ động sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống; tạo bước đột phá mạnh mẽ về chất lượng huấn luyện, hoàn thành các nội dung, khoa mục huấn luyện, diễn tập. Kết quả kiểm tra kết thúc năm đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, bảo đảm an toàn mọi mặt, an toàn tuyệt đối trong huấn luyện. Tập trung lãnh đạo xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực tiêu biểu”, trọng tâm là xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục điều chỉnh quân số theo quy định mới của trên, bảo đảm quân số trực SSCĐ đạt 100%. Đồng thời đột phá tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và an toàn giao thông, phấn đấu không có vụ việc vi phạm nghiêm trọng và mất an toàn trong tham gia giao thông và trong huấn luyện.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

DUY ĐÔNG - NGỌC LÂM (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/to-tham-them-truyen-thong-doan-ba-vi-anh-hung-645858