Tổ tàu trả lại gần 50 triệu đồng cho nữ hành khách bỏ quên

Nhân viên tổ tàu SE10 đã trả lại toàn bộ số tiền gần 50 triệu đồng trong niềm vui vỡ òa của nữ hành khách để quên trên tàu.

Tổ tàu SE10 trả lại gần 50 triệu đồng cho nữ hành khách bỏ quên trên tàu.

Tổ tàu SE10 trả lại gần 50 triệu đồng cho nữ hành khách bỏ quên trên tàu.

Ngày 6/10, ông Thái Văn Truyền, Giám đốc Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam cho biết: “Đoàn tàu SE10 xuất phát ga Sài Gòn lúc 14h40 phút ngày 5/10 tàu đến ga Huế và tiếp tục hành trình lúc 14h ngày 6/10. Sau khi tàu chạy tiếp viên Trần Thanh Bằng phụ trách toa xe số 8 phát hiện có một hành khách để quên túi tiền ở giường số 3, toa số 8 nên đã trình báo cho trưởng tàu Nguyễn Tiến Hưng biết.

Ngay lập tức tổ tàu đã kiểm tra và phát hiện bên trong có 3 triệu đồng và 2.000 USD. Đối chiếu với sơ đồ trên tàu thì biết thông tin hành khách tên Lê Thị Bông Sen có vé đi từ ga Đà Nẵng đến Huế ngày 6/10.. Hành khách mong muốn được nhận lại tài sản sớm nhất ở ga Huế nên tổ tàu đã giải quyết theo đề nghị của hành khách và bàn giao tài sản cho hành khách, ông Truyền cho biết thêm.

Sau khi nhận được toàn bộ số tiền, chị Lê Thị Bông Sen không giấu được niềm vui chia sẻ: “Tôi mua vé từ Đà Nẵng đi Huế. Khi tới ga Huế xuống tàu mà không hề hay biết mình để quên túi tiền. Nhận lại được toàn bộ số tiền tôi rất vui mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các chú, các anh, chị tổ tàu SE10 đã có một nghĩa cử tốt đẹp giúp tôi có thể nhận lại được đầy đủ toàn bộ số tiền".

Văn Quyết

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/to-tau-tra-lai-gan-50-trieu-dong-cho-nu-hanh-khach-bo-quen-d66462.html