'Tổ quốc tôi yêu': Đêm nhạc giao hưởng mừng Đảng, mừng Xuân

Buổi hòa nhạc kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 'Tổ quốc tôi yêu' cùng dàn giao hưởng hội tụ những nghệ sĩ tên tuổi 3 miền.

Sân khấu chương trình "Tổ quốc tôi yêu"

Sân khấu chương trình "Tổ quốc tôi yêu"

Những ngày cuối năm, khi cả nước đang ngập tràn trong không khí Tết đến Xuân về là dịp để mọi người tận hưởng những ca khúc tươi vui chào mừng năm mới và cũng là lúc những ca khúc cách mạng, những giai điệu ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác và những người anh hùng cất lên như tiếng lòng của con dân đất Việt về niềm tự hào, biết ơn đối với sự hy sinh và những thành tích to lớn mà nước nhà đạt được.

Ông Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và ông Dương Mạnh Sơn - Bí thư Đảng ủy , Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam trao Chứng nhận ủng hộ 3 tỷ đồng cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Bộ Quốc phòng

Hòa trong không khí rộn ràng ấy, đêm nhạc giao hưởng “Tổ quốc tôi yêu" với sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) là đơn vị tài trợ vàng hướng tới kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), chào mừng năm mới 2021 và Xuân Tân Sửu diễn ra thành công rực rỡ với những bản giao hưởng ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Vào 20h00 ngày 15/1/2021, chương trình hòa nhạc “Tổ quốc tôi yêu" được phát sóng trực tiếp trên Đài truyền hình Hà Nội, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và Truyền hình Quốc phòng. Chương trình có sự góp mặt đặc biệt từ các nghệ sĩ gạo cội như: Saxophone Trần Mạnh Tuấn, NSƯT Đăng Dương, Khánh Ngọc, Viết Danh, Lan Anh, Hồng Ngọc, Phạm Thu Hà…

Live concert "Tổ quốc tôi yêu" với sự đồng hành của đơn vị tài trợ vàng - PV GAS

Một lần nữa, “Tổ quốc tôi yêu” đã tái hiện một biên niên sử hào hùng về một Việt Nam gấm hoa, khắc họa hình tượng Tổ quốc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử, giàu bản sắc văn hóa dân tộc và truyền thống yêu nước của các thế hệ người dân Việt Nam, trong đó hình ảnh Tổ quốc, người chiến sĩ và khát vọng tuổi trẻ sẽ được khắc họa sâu đậm, rõ nét. Những giai điệu hào hùng, ngân vang làm thổn thức lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong tâm thức của mỗi thính giả xem đài.

Được thành lập từ năm 1990, đến nay, PV GAS đã khẳng định vai trò đơn vị tiên phong, Lá cờ đầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - Doanh nghiệp chủ lực của ngành Công nghiệp Khí nước nhà và là đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đặc biệt, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh và thiên tai, trong năm 2020, PV GAS vẫn tiếp tục đạt được những kết quả đáng tự hào, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch hầu hết các mục tiêu. PV GAS luôn xác định phát triển bền vững phải gắn liền với trách nhiệm xã hội. Vì vậy, trong 30 năm xây dựng và phát triển thương hiệu Tổng công ty Khí Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ chính trị do Tập đoàn giao phó, PV GAS đã tham gia - đồng hành cùng nhiều chương trình xã hội - văn hóa có tính nhân văn, vì sự phát triển con người Việt Nam.

PV GAS đã hỗ trợ xây dựng 230 trường học, 90 bệnh viện/cơ sở y tế, 1.500 nhà tình nghĩa/đại đoàn kết. PV GAS cũng liên tục tham gia các chương trình khắc phục thiên tai, cứu trợ nhân đạo, tặng sổ tiết kiệm cho gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng; ủng hộ đồng bào, chiến sỹ làm nhiệm vụ vùng biên giới - hải đảo; ủng hộ các quỹ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác. Đặc biệt, trong năm 2020, PV GAS là một trong số các doanh nghiệp tham gia ủng hộ tích cực cho nhiều chương trình phòng chống đại dịch Covdi-19.

Tài trợ Live concert “Tổ quốc tôi yêu” lần này, PV GAS mong rằng sẽ góp phần nào đó để đồng bào chiến sỹ cả nước đón Xuân vui tươi, động viên, khích lệ những những tấm gương xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cổ vũ tinh thần yêu nước và những hành động thiết thực để xây dựng một Việt Nam hùng cường.

P.V

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/to-quoc-toi-yeu-dem-nhac-giao-huong-mung-dang-mung-xuan-598159.html