Tổ nhân dân tự quản ở Đồng Tháp

Sau hơn 1 năm nhân rộng mô hình 'Tổ Nhân dân tự quản' (TNDTQ) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cho thấy những hiệu quả rõ rệt. Đặc biệt, thông qua TNDTQ, tình làng nghĩa xóm ngày càng được củng cố.

Họp tổ nhân dân tự quản ở Đồng Tháp.

Hiện tổng số TNDTQ đã thành lập là 12.555 tổ, đến nay, có 10 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành việc nhân rộng mô hình TNDTQ. Nội dung hoạt động của các tổ tập trung tham gia tự quản giữ gìn an ninh trật tự và phòng, chống thanh, thiếu niên bỏ học, tham gia tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, ở những nơi có điều kiện thì thực hiện thêm các nhiệm vụ khác, dần dần mở rộng nội dung hoạt động theo yêu cầu thực tế của từng địa bàn và ý kiến đề xuất thống nhất của nhân dân. Hiện có 9.746 tổ đi vào hoạt động ổn định.

Ông Võ Hoàng Cương, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Để thực hiện có hiện quả mô hình này, MTTQ cấp huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy về chủ trương nhân rộng theo kế hoạch, lộ trình của tỉnh, chủ động phối hợp các ngành liên quan, hướng dẫn cơ sở thực hiện bám sát vào hướng dẫn của tỉnh. Dựa vào hướng dẫn của cấp trên, Ban thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã phối hợp với UBND, các ngành có liên quan cùng cấp và Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm rà soát, khảo sát và lập danh sách các hộ dân trên địa bàn khu dân cư, chuẩn bị công tác nhân sự, dự kiến Tổ trưởng, Tổ phó, thư ký và các điều kiện thành lập TNDTQ.

TNDTQ các hộ gia đình cùng sống liền kề trên địa bàn khu dân cư, tùy điều kiện từng nơi có quy mô hợp lý, nhằm bảo đảm vừa đủ nhỏ để bàn bạc, dễ thống nhất, nhưng cũng vừa đủ lớn để tạo ra được sức mạnh của tập thể. Tổ thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động gia đình Tổ viên xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng nông thôn mới; tạo mối quan hệ gắn bó tình làng nghĩa xóm; thực hiện công tác dân phòng, khuyến học, tự chủ, tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường…

Đặc biệt, tổ thường đưa các vấn đề ra bàn bạc dân chủ, trực tiếp thảo luận, đề xuất các giải pháp thực hiện, tự nguyện đóng góp, tự chịu trách nhiệm và cùng nhau hưởng những thành quả đóng góp của mình. Điển hình là TNDTQ số 5 ở ấp Long Phú, xã Hòa Long, huyện Lai Vung với mô hình “Xây dựng cổng rào theo tiêu chí sáng-xanh-sạch-đẹp”. Tổ có 27 hộ, 100% đều đạt hộ gia đình văn hóa nhiều năm liền. Các hộ đều có hàng rào kiên cố và trồng nhiều loại hoa cảnh đẹp trên đoạn đường dài hơn 300 m… TNDTQ ở khóm An Thạnh B, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự có mô hình “Huy động nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội”.

Theo ông Cương, việc chia nhỏ địa bàn, cơ cấu một số hộ dân sống liền kề nhau, để mọi người hiểu biết về hoàn cảnh của nhau, dễ bàn bạc, cảm thông, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, chuyển tải thông tin thuận tiện hơn, hiệu quả hơn.

Đánh giá về mô hình này, ông Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đồng Tháp cho rằng: Nhận thức của người dân được nâng cao về tính cộng đồng xã hội, cùng nhau tự chủ, tự quản từ các việc của mỗi gia đình đến những việc chung của cộng đồng xóm, ấp. Chính từ những hành động này đã góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Hai nhiệm vụ then chốt là phòng, chống thanh thiếu niên bỏ học và tự chủ, tự quản bảo đảm tình hình an ninh trật tự - an toàn xã hội của từng gia đình, từng cộng đồng dân cư đã góp phần chung cho sự phát triển của địa phương.

Quốc Định

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-noi-co-so/to-nhan-dan-tu-quan-o-dong-thap-tintuc410918