Tố Nga bất ngờ mặc váy cưới sau 8 năm chìm trong bóng tối hôn nhân

Sau khi chia sẻ mình từng phải trải qua một thời gian dài trong bóng tối hôn nhân cách đây chưa lâu, NSƯT Tố Nga đã xuất hiện với hình ảnh diện váy cô dâu trong MV mới 'Về xứ Nghệ cùng em'.

NSƯT Tố Nga trong MV

Hôm nay, ngày 11/12, đúng sinh nhật mình, NSƯT Tố Nga chính thức phát hành MV Về xứ Nghệ cùng em, với mong muốn đem đến một dấu ấn, một kỷ niệm trong tuổi mới.

Trong MV này, NSƯT Tố Nga lần đầu xuất hiện với hình ảnh mặc váy cưới. Nhiều người bán tin bán nghi rằng Tố Nga đang muốn báo trước về một hạnh phúc sắp đến rất gần, khi chị đã vẽ nên hình ảnh một người đàn ông khá sắc nét trong MV của mình, một người đàn ông yêu xứ Nghệ, yêu thương chị và cùng chị kết đôi hạnh phúc. Nhắc đến đó, NSƯT Tố Nga chỉ mỉm cười: “Tôi cũng đang mong chờ một người như thế”…

NSƯT Tố Nga tung ảnh váy cưới sau cuộc hôn nhân bi kịch

Cách đây vài tháng, khi ra mắt album đầu tay Giếng quê, NSƯT Tố Nga đã khiến nhiều người sửng sốt vì những chia sẻ của chị nói về 8 năm chìm trong bóng tối hôn nhân, để rồi bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy, chị đã như “sống lại” và quyết định khởi động lại sự nghiệp, cuộc đời mình. Album Giếng quê chính là dấu ấn đầu tiên cho cuộc “tái sinh” của chị, và đúng như lời hẹn, ngay sau đó chị bắt tay vào thực hiện Về xứ Nghệ cùng em tiếp tục đánh dấu sự quyết tâm trở lại của mình.

Dù đã ngoài 40, nhưng Tố Nga tâm niệm, sự khởi đầu không bao giờ là muộn nếu thực sự có đủ tình yêu và năng lượng dành cho công việc, và chị cũng thấy rằng sẽ không bao giờ là muộn để đón chờ một hạnh phúc mới.

NSƯT Tố Nga cho biết, Về xứ Nghệ cùng em là ca khúc được nhạc sĩ Lê Xuân Hòa phổ nhạc từ lời thơ của người bạn thân của chị - nhà thơ Phương Thảo. Dù là sáng tác mới, nhưng ca khúc hiện đang gây “sốt” với người xứ Nghệ, rất nhiều nghệ sĩ sinh ra và lớn lên từ xứ Nghệ đã thu âm bài hát này. Riêng với Tố Nga, gần đây, gần như ở chương trình nào chị cũng được yêu cầu hát Về xứ Nghệ cùng em.

NSƯT Tố Nga cũng chia sẻ, nhà thơ Phương Thảo tuy không phải người xứ Nghệ, nhưng lại yêu xứ Nghệ vô cùng, luôn đồng hành cùng chị trên những chặng đường sự nghiệp, cuộc sống, những chuyến đi thiện nguyện khắp xứ Nghệ và bài thơ Về xứ Nghệ cùng em được viết nên bởi một tình yêu vùng đất này sâu sắc.

Chính vì vậy, những người con xứ Nghệ như chị vừa nghe đã thấy yêu khi lời thơ vẽ nên hình ảnh người con gái xứ Nghệ chân thành, dịu dàng. Hình ảnh quê hương xinh đẹp, nên thơ với những con người mộc mạc, với tình cảm gia đình ấm áp, thân thương cũng hiện lên đầy đủ qua ca khúc.

Những hình ảnh "non xanh nước biếc như tranh họa đồ" trong MV

MV Về xứ Nghệ cùng em được nữ ca sĩ sinh ra ở Hà Tĩnh thực hiện tại những bối cảnh đẹp như đồi chè Thanh Chương, dòng sông Lam, bãi biển Thiên Cầm… NSƯT Tố Nga vẫn chọn ekip thực hiện MV là những người con Hà Tĩnh, đó là đạo diễn Long Trần đã từng làm album đầu tay Giếng quê cho chị. Chị chia sẻ, có thể người ngoài sẽ thấy MV chưa được “long lanh” như những ekip quay chuyên nghiệp khác, nhưng với chị, chị thấy sự mộc mạc, thân thương, đó cũng là tinh thần chị muốn chuyển tải qua tác phẩm.

Câu chuyện MV Về xứ Nghệ cùng em được dẫn dắt bởi hai người con thành đạt xa quê, đã gác những bộn bề lo toan công việc để về nơi chôn nhau cắt rốn. Không chỉ là những đồi chè xanh ngắt được bao quanh bởi con sông êm đềm, những khung cảnh bình yên, MV còn mang đến cho người xem thấy cảnh quây quần của một gia đình người xứ Nghệ bên mâm cơm ngày gặp mặt. Điều thú vị, cảnh gia đình đầm ấm bên mâm cơm ngày hội họp chính là gia đình của tác giả ca khúc, nhạc sĩ Xuân Hòa.

Cảnh gia đình êm ấm được quay tại nhà nhạc sĩ Xuân Hòa

Trong MV, Tố Nga có nhiều phân cảnh diễn tình cảm với diễn viên Quốc Quốc. Ở ngoài, hai người là bạn thân, thường bông đùa với nhau nên khi vào vai cặp tình nhân, Tố Nga gặp một trở ngại vô cùng lớn là cứ nhìn vào diễn viên Quốc Quốc, chị lại muốn… bật cười. Chính vì vậy, mỗi khi đến cảnh tình cảm, Tố Nga đành… nhắm mắt để dễ diễn hơn.

MV "Về xứ Nghệ cùng em":

Minh Anh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/goc-tam-hon/to-nga-bat-ngo-mac-vay-cuoi-sau-8-nam-chim-trong-bong-toi-hon-nhan-post36444.html