'Tò mò' với thỏa thuận thượng đỉnh Kim Jong-un - Moon Jae-in

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký một thỏa thuận sau cuộc hội đàm tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 19.9.

Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un ký thỏa thuận trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 19.9. Ảnh: Yonhap

Thỏa thuận được ký kết trong một buổi lễ ở nhà khách chính phủ Paekhwawon, thủ đô Bình Nhưỡng và được truyền hình trực tiếp ở Seoul.

Hiện chưa có thông tin chính thức về chi tiết của thỏa thuận.

Trước đó, Thư ký báo chí Tổng thống Hàn Quốc, Yoon Young-chan cho biết, hai nhà lãnh đạo sẽ tổ chức cuộc họp báo chung để thông báo kết quả của hội nghị thượng đỉnh Hàn-Triều lần thứ 3.

Cũng tại buổi lễ sáng nay, 2 bên ký kết một thỏa thuận quân sự mới, được cho là nhằm mục đích giảm thêm căng thẳng giữa hai miền.

Hàn Quốc và Triều Tiên ký thỏa thuận quân sự ngày 19.9. Ảnh: Yonhap

Theo Yonhap, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo và người đồng cấp Triều Tiên No Kwang-chol ký thỏa thuận “nhằm nỗ lực thực thi thỏa thuận thượng đỉnh tháng Tư để chấm dứt mọi hành động thù địch lẫn nhau và loại bỏ nguy cơ chiến tranh”.

Chi tiết của thỏa thuận quân sự hiện cũng chưa được công bố ngay lập tức.

Trước hội nghị thượng đỉnh, 2 bên đã có một loạt cuộc đàm phán về một loạt đề xuất, như rút các chốt biên phòng trên cơ sở thử nghiệm, thực hiện một dự án chung để tìm kiếm hài cốt chiến tranh ở khu phi quân sự và giải giáp khu vực an ninh chung ở Bàn Môn Điếm.

Một số người dự đoán rằng hai bên có thể đưa ra thỏa thuận về cách thức ngăn chặn các cuộc đụng độ gần đường ranh giới phía bắc (NLL) trên biển.

Sau hội đàm, phát biểu với báo giới về kết quả chuyến thăm của ông Moon Jae-in đến Triều Tiên, ông Kim Jong-un nhấn mạnh, “thỏa thuận tại thượng đỉnh Bình Nhưỡng sẽ thúc đẩy một kỷ nguyên hòa bình, thịnh vượng".

Ông Kim Jong-un đặc biệt lưu ý, thỏa thuận quân sự sẽ giúp phi hạt nhân hóa bán đảo và đạt được hòa bình bền vững. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng ý sớm thăm Hàn Quốc để gặp thượng đỉnh lần thứ 4 với ông Moon Jae-in kể từ nỗ lực hòa giải của hai bên bắt đầu bằng chính sách ngoại giao hòa bình ở Thế vận hội mùa đông PyeongChang đầu năm nay.

Trong khi đó, Tổng thống Moon Jae-in cho biết, hai bên cuối cùng đã nhất trí về “các bước phi hạt nhân hóa cụ thể”.

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh, hai nhà lãnh đạo nỗ lực biến khu phi quân sự thành khu vực hòa bình và sẽ sớm bắt đầu kết nối đường sắt và đường bộ xuyên biên giới, trước cuối năm nay.

Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm, được ký kết vào tháng 4.2018 trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên, yêu cầu cả hai nước cùng chung nỗ lực để loại bỏ căng thẳng quân sự và nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố chung cũng kêu gọi Hàn Quốc và Triều Tiên hoàn toàn chấm dứt các hành vi thù địch lẫn nhau. Hai bên nhất trí có các biện pháp quân sự để đảm bảo tích cực hợp tác, trao đổi, thăm viếng và liên lạc.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/to-mo-voi-thoa-thuan-thuong-dinh-kim-jong-un-moon-jae-in-631696.ldo