Tò mò bữa trưa của học sinh trên khắp thế giới

Thực đơn cho bữa trưa của các em học sinh trên thế giới khá đa dạng. Theo chuyên gia, thực phẩm sạch, bổ dưỡng trong bữa ăn rất quan trọng bởi nó có thể tác động đến nhận thức cũng như kết quả học tập của trẻ.

Tại một ngôi trường ở làng Kolno, Belarus, bữa trưa của học sinh gồm hai món chính là thịt nghiền và rau, ngoài ra còn có bánh sữa nóng và bánh mì. (Nguồn: CNN)

Học sinh ăn trưa miễn phí tại trưòng Yuanbao ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc. Bữa ăn gồm cơm và các món truyền thống.

Các em nhỏ nhận đồ ăn được Chương trình Lương thực Thế giới phân phát tại ngôi trường xa xôi ở thành phố Adama, miền trung Ethiopia. Theo CNN, nhiều học sinh đi bộ suốt 1,2 tiếng đồng hồ vào buổi sáng để tới lớp và một số trường hợp đến trường chỉ vì bữa ăn miễn phí.

Hai nam sinh ăn bữa trưa, gồm cá và khoai tây chiên, tại căng tin của trường tư Fettes ở Edinburgh, Scotland.

Bữa ăn gồm cơm và đậu cho học sinh Trường Tiểu học Hanka ở Nairobi, Kenya.

Các em học sinh ăn món truyền thống trong giờ ăn trưa tại Trường Karachi Footpath ở tỉnh Sindh, Pakistan. Theo CNN, ngôi trường này cung cấp bữa ăn miễn phí cho toàn bộ học sinh.

Một người phụ nữ chuẩn bị đồ ăn cho học sinh tại căng tin của trường ở xứ Wales. Thực đơn của bữa ăn bao gồm khoai tây, pizza,...

Các em nữ sinh ngồi ăn trưa ngoài trời ở Lima Peru. Được biết, nhiều học sinh ở đây mang đồ ăn chuẩn bị từ nhà.

Bữa trưa gồm cơm và món thịt hầm của một nữ sinh ở Trường Tiểu học Senzoku, thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Học sinh ngồi ăn trưa tại Trường Tiểu học David Brink ở Rustenburg, Nam Phi.

Một em nhỏ ăn trưa, gồm có món couscous, thịt và rau, tại ngôi trường ở thành phố Bordeaux, Pháp.

Mời độc giả xem thêm video: Cậu bé nghèo hiếu học ở Trung Quốc bị đông đá trắng đầu khi đi bộ cả tiếng đồng hồ trong một sáng mùa đông khắc nghiệt. (Nguồn: VTC1)

Thiên An (Theo CNN)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/to-mo-bua-trua-cua-hoc-sinh-tren-khap-the-gioi-1037045.html