Nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong nhiều điều suy ngẫm về Người, tôi xin kể bạn nghe một câu chuyện được truyền cảm hứng từ việc học tập và làm theo tấm gương Bác - câu chuyện về ước mơ, về trách nhiệm và về nhiệt huyết của thanh niên Việt Nam.
Ngày 30-4-1975, dấu mốc thống nhất đất nước, không chỉ là khúc ca khải hoàn mà còn là động lực để Việt Nam vươn tầm thế giới. Từ tro tàn chiến tranh, dân tộc ta quật cường xây dựng đất nước, hội nhập quốc tế, đạt nhiều thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội. Để tiếp tục vươn xa, Việt Nam cần đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết. Thế hệ trẻ hãy tiếp bước cha anh, xây dựng Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc, góp phần vào hòa bình, ổn định của thế giới.
Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, đất nước đang đứng trước thời cơ, vận hội mới để vươn mình, để 'sánh vai' với thế giới như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng của toàn dân tộc
Trong bối cảnh Quảng Trị tự tin tiến vào kỷ nguyên mới, tất cả lại nhớ về Tổng Bí thư Lê Duẩn, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị với tư duy đổi mới.
Sáng 11/3, tham luận tại Hội thảo khoa học '95 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội - tầm vóc, ý nghĩa lịch sử', Bí thư Thành đoàn Chu Hồng Minh cho biết, tuổi trẻ Thủ đô nguyện đem sức mạnh, bản lĩnh và trí tuệ vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước Thủ đô…
Công tác tư tưởng có vai trò trọng yếu trong thành công của sự nghiệp cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, công tác tư tưởng lại càng có vai trò quan trọng để tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc; qua đó tạo nên sức mạnh vô địch, là điều kiện tiên quyết để đạt được mục tiêu, kỳ vọng, đích đến của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên đưa Việt Nam sánh vai các cường quốc năm châu.
PGS.TS Bùi Hoài SơnNgày 11.2.2025, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết quan trọng về tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây là định hướng quan trọng không chỉ cho công tác tổ chức đại hội Đảng bộ mà còn có ý nghĩa rất lớn trong hoạt động chính trị đất nước trong giai đoạn tới, với nhiều ý nghĩa mang tính bước ngoặt đối với sự phát triển ở kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết 'Rạng rỡ Việt Nam' với những nội dung nhiều ý nghĩa, mang đến cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhiều cảm xúc trong dịp xuân mới Ất Tỵ 2025, đồng thời thắp sáng niềm tự hào và tin tưởng vào tương lai rạng rỡ của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, TS Vũ Ngọc Lương, Trưởng khoa Lịch sử Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ về vai trò, sức mạnh của Đảng trong công cuộc đổi mới và phát triển, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng các cơ quan bên cạnh và giới chuyên gia đã có những hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh sự kiện trọng đại, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của dân tộc Việt Nam.
Để cất cánh, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, những gánh nặng phải được trút bỏ, đồng thời tạo khí thế mới, quyết tâm mới, khơi thông mọi nguồn lực trong xã hội. Cổ nhân dạy: 'Chờ cơ mà hành động - được thời ắt thành'. Thời cơ đã đến, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phải thống nhất nhận thức và hành động, thúc đẩy đất nước phát triển vững mạnh.
Những thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội, đất nước ta đạt được cùng những thời cơ, vận hội mới đang đưa dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới – ' Kỷ nguyên vươn mình ' . Việc chủ động tận dụng sức mạnh thời đại, song song với việc tự trang bị cho dân tộc hành trang mới để vượt qua mọi thách thức, chớp lấy thời cơ ' vươn mình ' sẽ đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển thu nhập cao - ' sánh vai ' với các cường quốc năm châu!
Lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh toàn dân, dân tộc ta đã giành nhiều thắng lợi, thống nhất đất nước và xây dựng một Việt Nam Xã hội chủ nghĩa độc lập, tự do, hạnh phúc.
Ngày nay, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, trực tiếp và toàn diện của Đảng, đất nước, dân tộc ta đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tích lũy đủ thế và lực cho sự phát triển bứt phá, sẵn sàng tâm thế bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Cùng với sự ra đời, trưởng thành của tổ chức Đảng trong toàn quốc, phong trào yêu nước, phong trào đấu tranh cách mạng và sự hình thành, phát triển của tổ chức Đảng ở Ninh Bình cũng xuất hiện rất sớm. Ngày 24/6/1929, chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng, tổ chức tiền thân của Đảng ở tỉnh Ninh Bình được thành lập ở thôn Lũ Phong, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan.
Đồng Nai là một trong những tỉnh, thành đi đầu phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, hội tụ dân số đông với đa dạng dân tộc, thành phần tôn giáo, đặc biệt hơn 1,3 triệu công nhân, lao động làm việc. Mối quan tâm hàng đầu của lãnh đạo Đảng bộ tỉnh hiện nay là tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số, gắn với chăm lo chu đáo an sinh, phúc lợi xã hội.
Cách đây tròn 95 năm (3/2/1930 - 3/2/2025), Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức ra đời, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam, là mốc son chói lọi của dân tộc. Trong chặng đường 95 năm, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, giành độc lập và phát triển đất nước.
Năm nay, Đảng ta tròn 95 tuổi. Nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ niềm tự hào trước những thành tựu lớn lao do Đảng lãnh đạo suốt chặng đường đấu tranh cách mạng, đưa đất nước giành độc lập, tự do, hòa bình, đổi mới và phát triển; đồng thời, trăn trở, gửi gắm những tâm tư để Đảng tiếp tục gánh vác vai trò, sứ mệnh lãnh đạo và cầm quyền, đưa đất nước vươn mình vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Ra đời vào mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa cách mạng Việt Nam đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, mang lại những mùa xuân rạng rỡ, hạnh phúc, ấm no cho muôn triệu con dân Đất Việt.
Trải qua 95 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực sự khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong.
Tư tưởng xuyên suốt của văn kiện Đại hội 14 là làm thế nào để đưa đất nước phát triển vươn mình trong kỷ nguyên mới, sớm đạt mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Xuân Ất Tỵ đã về với đất nước và Thủ đô. Trong niềm vui hân hoan đón chào năm mới 2025, Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Ất Tỵ và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2025).
Một mùa Xuân mới đến cùng dấu mốc 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025).
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, các cán bộ, đảng viên đang sinh sống, làm việc và học tập ở địa bàn Trung Quốc đều bày tỏ sự xúc động, tự hào trước lịch sử vẻ vang của Đảng và sự tin tưởng, kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng để dẫn dắt đất nước ta vững bước tiến lên trong kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Mừng Xuân mới, mừng Đảng ta tròn 95 năm tuổi, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh hân hoan, phấn khởi trước sự phát triển của tỉnh nhà, đất nước và bày tỏ nhiều kỳ vọng ở chặng đường mới.
Năm 2024, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội là minh chứng cho thành công của tinh thần 'biến nguy thành cơ', 'thay đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế', khẳng định nỗ lực vượt bậc, ý chí kiên cường, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đây là nền tảng để Việt Nam vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Trong bước chuyển mình của mùa xuân, dân tộc ta cũng đang đứng trước vận hội lớn để vươn mình mạnh mẽ. Trên đường băng phát triển đã được định hình, cuộc chạy đua để giành lấy những lợi thế, hay nắm bắt thời cơ thuận lợi, không cho phép bất kỳ sự thỏa mãn hay chậm trễ nào.
Sau gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đứng trước cơ hội lịch sử bước vào kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Việt Nam trong kỷ nguyên mới phải phát huy được sức mạnh nội sinh, đồng thời phải nhạy bén, nắm bắt được xu thế phát triển của thời đại để đi tắt, đón đầu, tạo thành nguồn lực phát triển bứt phá và bền vững.
Việt Nam đang đứng trước thời điểm hết sức quan trọng, thời điểm thiết lập cuộc cách mạng về đổi mới lần thứ hai, tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng (dự kiến tổ chức vào tháng 1-2026). Công cuộc đổi mới lần thứ nhất tại Đại hội VI (tháng 12-1986) đã đưa đất nước ta đến chỗ 'chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay'. Hy vọng tràn trề về một 'kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc' sẽ thành hiện thực, khi cuộc cách mạng về đổi mới lần thứ hai được triển khai.
Tại Việt Nam, kinh tế tư nhân ngày càng thể hiện vị thế, vai trò của mình trong việc phát triển đất nước.
Trước bối cảnh đất nước vươn mình bước vào kỷ nguyên mới, công tác bảo vệ an ninh quốc gia mang ý nghĩa to lớn, vừa là nhiệm vụ chiến lược, vừa là điều kiện để dân tộc ta vươn mình mạnh mẽ trên trường quốc tế.
Sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; lý luận về đường lối đổi mới, về CNXH và con đường đi lên CNXH được định hình sáng rõ, được thực tiễn kiểm nghiệm là đúng đắn. Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 'đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay'(1).
Với sự đoàn kết của toàn dân, với một nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả dưới sự lãnh đạo đầy bản lĩnh và trí tuệ của Đảng ta, Việt Nam sẽ vững bước trở thành quốc gia phát triển, sánh vai cùng các cường quốc năm châu vào năm 2045 - một bước đột phá dài 20 năm, tính từ mùa Xuân Ất Tỵ, mùa Xuân lần thứ 95 của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.
Những quyết tâm chính trị cao nhất về Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam để xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng, dân chủ, công bằng, và văn minh đã được thể hiện trong quyết tâm của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Tết Ất Tỵ 2025, cùng với niềm vui đón Xuân mới, cũng là niềm vui cả nước đang đứng trước ngưỡng cửa bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Một trong những công việc cực kỳ quan trọng để đất nước cất cánh, là tinh gọn tổ chức bộ máy, có thể gọi là cuộc đổi mới lần hai.
Đến thời điểm hiện nay, quyết tâm 'đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển' vào năm 2045 đã được Đảng và Nhà nước tuyên bố công khai, nhận được sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát động một hành trình cách mạng mới đầy tự hào đối với dân tộc ta.
Những tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm về 'kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam' như 'lời hiệu triệu' trước thềm Đại hội Đảng các cấp, thúc giục đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Nhiều phụ nữ đã gửi gắm sự kỳ vọng vào những bước chuyển từ chủ trương đường lối đến việc tạo động lực, niềm tin mới để vượt qua trở ngại, thách thức, chung sức, đồng lòng đưa đất nước phát triển trong Kỷ nguyên vươn mình.
Đảng bộ Hà Nội là đơn vị gương mẫu, đi đầu trong thực hiện tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhiều lần nhấn mạnh thông điệp trên, với mong muốn khơi dậy niềm tự hào, sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô vào sự lãnh đạo của Đảng và chủ trương lớn này.
Xuân Ất Tỵ 2025 đã về trên mảnh đất nghìn năm văn hiến, nơi lắng đọng hào khí Thăng Long, hồn thiêng sông núi, kết tinh và tỏa sáng trí tuệ Việt Nam, lương tri và phẩm giá con người. Nhân dịp đón xuân mới, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội có bài viết 'Khát vọng vươn mình của Thủ đô trong kỷ nguyên mới'.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bằng những việc làm cụ thể, sẽ tiếp tục tăng cường, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc để mọi người dân Việt Nam tự hào về truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ đề ra trong năm 2025...
Kỷ nguyên vươn mình mang hàm ý tạo sự chuyển động mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt và tích cực… để thực hiện khát vọng, vươn tới mục tiêu.
Triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, từ đầu tháng 1/2025 đến nay, các chi bộ trong Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đã đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị về 'Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc'.