Tô Hữu Bằng 'Ngũ A Ca' của Hoàn Châu Cách Cách: Tài sản kếch xù, tình duyên chưa trọn vẹn

Là một trong những ngôi sao hàng đầu Hoa ngữ, Tô Hữu Bằng có trong tay mọi thứ mà bao người mơ ước nhưng anh vẫn cô đơn ở tuổi tứ tuần.

Tô Hữu Bằng là ngôi sao Hoa ngữ nổi tiếng khắp châu Á sau khi bộ phim Hoàn Châu Cách Cách phát sóng vào năm 1998. Sau đó, anh tham gia nhiều tác phẩm khác cả truyền hình, lẫn điện ảnh, và tạo được chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí Hoa ngữ. Sau này, anh lùi dần về hậu trường ở vai trò đạo diễn, nhà sản xuất phim.

Tô Hữu Bằng trong Hoàn Châu Cách Cách.

Tô Hữu Bằng trong Hoàn Châu Cách Cách.

Tô Hữu Bằng sinh ngày 11/9/1973 tại Đài Loan trong gia đình có cha rất nghiêm khắc, mẹ làm giáo viên. Anh từng đứng thứ 5 toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông và thi đỗ vào khoa cơ khí của Đại học Đài Loan.

Ngay từ nhỏ, Tô Hữu Bằng đã rất yêu âm nhạc, rất có ấn tượng với giọng ca của nữ ca sĩ Madonna. Sự nghiệp chính thức được bắt đầu năm 1988, khi anh tham gia tuyển chọn chương trình Thanh xuân đối kháng.

Nhóm Tiểu Hổ Đội.

Ngày 27/7/ 1988, nhóm Tiểu Hổ Đội được thành lập gồm 3 thành viên Ngô Kỳ Long (Phích Lịch Hổ: hổ mạnh mẽ), Trần Chí Bằng (Tiểu Soái Hổ: hổ đẹp trai) và Tô Hữu Bằng (Quái Quái Hổ: hổ ngoan ngoãn). Ngay sau khi ra mắt Tiểu Hổ Đội đã nhận được sự quan tâm nhiệt liệt của khán giả xem đài. Với thành công của bài hát Thanh bình quả lạc viên hát trong album Happy New Year cùng hai người chị tiền bối, Tiểu Hổ Đội trở thành tiêu điểm chú ý toàn quốc.

Tiểu Hổ Đội nhanh chóng trở thành thần tượng của giới trẻ. Không những thế họ còn được nhiều lứa tuổi yêu thích bởi sự hồn nhiên, chân thật và nhiệt tình tuổi trẻ. Những bài hát của Tiểu Hổ Đội đi sâu vào ký ức của từng người đến tận ngày hôm nay.

Tháng 12/1991, Trần Chí Bằng phải nhập ngũ, Tô Hữu Bằng chuẩn bị đi du học nên ban nhạc tan rã, mỗi người phát triển theo một hướng riêng và đều thu được những thành tựu rực rỡ.

Bén duyên với diễn xuất

Sau khi Tiểu Hổ Đội tan rã, Tô Hữu Bằng không hoạt động nhiều bên mảng âm nhạc nữa mà tập trung vào sự nghiệp đóng phim từ đó đưa anh lên một vị thế mới trong làng giải trí. Tháng 2 năm 1990, Tô Hữu Bằng chính thức bước chân vào nghiệp diễn với vai diễn đầu tay trong bộ phim Du Hiệp Nhi. Sau đó anh tham gia vào một loạt các bộ phim truyền hình và điện ảnh nhưng phải đến năm 1997 khi Tô Hữu Bằng bắt đầu sang Trung Quốc đóng phim. Anh thật sự được biết đến với vai Ngũ A Ca trong bộ phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách có sự góp mặt của Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Châu Kiệt. Từ một diễn viên trẻ vô danh, Tô Hữu Bằng đã chiếm được cảm tình của người hâm mộ và trở thành một trong những gương mặt mới xuất sắc của làng giải trí Hoa ngữ.

Cũng chính nhờ vai diễn Ngũ A Ca, sự nghiệp của anh bước sang một trang mới. Thậm chí, chính bản thân Tô Hữu Bằng đã có lần chia sẻ: “Nếu không có Ngũ A Ca, chắc giờ này tôi đã trở thành một nhân viên công chức bình thường”.

Một Ngũ A Ca điển trai, tốt bụng, yêu thương cô nàng trẻ con hay gây rắc rối - Tiểu Yến Tử một cách vô điều kiện gần như trở thành hình mẫu đàn ông “chuẩn” trong lòng các cô gái một thời.

Cũng sau vai diễn Ngũ A Ca, anh vụt sáng trở thành ngôi sao hạng A không chỉ ở Đài Loan, Trung Quốc mà danh tiếng còn vang xa khắp châu Á.

Những tưởng sau “Hoàn Châu Cách Cách”, Tô Hữu Bằng sẽ khó thoát khỏi cái bóng quá lớn của Ngũ A Ca. Thế nhưng chàng nam diễn viên điển trai lại một lần nữa chứng minh tài năng của mình khi các bộ phim tiếp theo, đều đạt thành công lớn. Nhắc tới Tô Hữu Bằng có thể kể đến những cái tên như Bí mật ngôi nhà cổ, Tân dòng sông ly biệt, Thiếu niên Trương Tam Phong, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Tân Thiên Long Bát Bộ… hay phim điện ảnh Mối tình đầu, Phong thanh, Tinh Hải thời niên thiếu…

Năm 2010, Tô Hữu Bằng nhận giải thưởng giải Kim Kê Bách Hoa cho hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn Bạch Tiểu Niên trong phim Phong thanh.

Bước đầu gặt hái được thành công trong vai trò đạo diễn

Phim điện ảnh Tai trái.

Năm 2012, anh chuyển sang đầu tư sản xuất phim và sản xuất thành công bộ phim truyền hình Nếu không duyên thì thôi (Phi duyên vật nhiễu), nhận được giải thưởng Nhà sản xuất xuất sắc năm 2013 cho bộ phim trên tại Lễ trao giải Thần tượng châu Á 2013 của đài An Huy. Giữa năm 2014, Tô Hữu Bằng lấn sân sang một vai trò mới, làm đạo diễn cho bộ phim điện ảnh Tai trái, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nhiêu Tuyết Mạn. Dù là bộ phim đầu tay nhưng Tô Hữu Bằng nhận được một số lời khen ngợi từ phía các chuyên gia. Được công chiếu vào năm 2015, Tai Trái thu về 31.49 triệu đô và đứng thứ ba toàn cầu. Thành công của bộ phim này là một điều bất ngờ khi ra rạp vào thời điểm các bom tấn Hollywood như Fast & Furious 7, Avengers: Đế chế Ultron, Kingsman đang “làm mưa làm gió” tại các phòng vé.

Ngoài ra vào tháng 3/2017 qua bộ phim Phía sau Nghi can X do Tô Hữu Bằng làm đạo diễn cũng gây được tiếng vang. Sự thành công của tiểu thuyết và hai bản chuyển thể trước đó gây không ít áp lực cho Phía Sau Nghi Can X phiên bản Trung. Thế nhưng, sau khi ra mắt, phim nhận được khá nhiều lời khen từ khán giả. Nhận định chung cho rằng phim có đầu tư, tay nghề đạo diễn của Tô Hữu Bằng đã tiến bộ rất nhiều so với tác phẩm đầu tay Tai Trái.

Bộ phim đã thu về vượt mức 400 triệu NDT. Đây là con số doanh thu không quá cao, tuy nhiên so với mức đầu tư kinh phí tầm trung của Tô Hữu Bằng thì doanh thu này vẫn giúp bộ phim có lợi nhuận không ít.

Tô Hữu Bằng cho biết thêm, trong những năm gần đây anh hạn chế tham gia các dự án phim với vai trò diễn viên. Thay vào đó anh thích đứng sau ống kính để đảm nhận vị trí đạo diễn, nhà sản xuất.

Sở hữu khối tài sản kếch sù

Tô Hữu Bằng là một người sở hữu rất nhiều nhà, ở Trung Quốc đại lục, Singapore, Mỹ… anh đều đã có nhà.

Năm 2005, Tô Hữu Bằng đã tậu một căn nhà ở Thượng Hải sau đó được một nhà đầu tư bất động sản mua lại với giá rất cao nhưng anh đã từ chối.

Năm 2013 anh mua căn biệt thự hai tầng có các phòng thông nhau thuộc Tân Đài Bắc với mỗi mét vuông trị giá 300.000 Đài tệ (hơn 200 triệu đồng). Hiện tại giá trị bất động sản ở đây tăng lên 450.000 Đài tệ/m2 (hơn 300 triệu đồng).

Năm 2015 Tô Hữu Bằng muốn chuyển về khu vực trung tâm nên đã tậu căn biệt thự rộng 280m2 tại khu Tân Điếm, thành phố Đài Bắc. Bên cạnh đó anh còn sắm thêm nhiều xe hơi siêu sang trị giá hơn 100 triệu Đài tệ (74 tỉ đồng).

Khi giá đất ở Đài Loan xuống, Tô Hữu Bằng cũng đã tranh thủ mua được một khu đất rộng 300m2. Ở Trung Quốc đại lục, Singapore, Mỹ… Tô Hữu Bằng đều đã có nhà. Anh nói: “Tôi mua nhiều nhà như vậy cũng là vì bố mẹ và em trai. Tôi cố gắng rất nhiều để kiếm tiền, tôi nắm lấy bất cứ cơ hội nào”.

Theo truyền thông Hoa ngữ tiết lộ tài tử Tô Hữu Bằng sở hữu khối tài sản lên đến 200 triệu NDT (gần 700 tỉ đồng) từ thu nhập đóng phim và làm gương mặt đại diện. Theo đó cát-xê phim truyền hình của anh mỗi tập được trả 100.000 NDT (331 triệu đồng) và 1 triệu NDT (3,3 tỉ đồng) cho phim điện ảnh.

Thường xuyên tham gia thiện nguyện

Không chỉ điển trai và tài hoa, Tô Hữu Bằng còn được biết đến là ngôi sao có tấm lòng nhân ái. Anh thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Tô Hữu Bằng đã có thời gian gần 25 năm gắn bó với công việc từ thiện. Có thể nói, anh làm từ thiện không biết mệt mỏi. Từ năm 1994, Tô Hữu Bằng đã trở thành đại sứ của trung tâm từ thiện Đài Bắc. Năm 1995, theo lời mời của ủy ban hiến máu Singapore, anh đã không ngại ngần hiến máu tình nguyện để giúp đỡ những người cần thiết.

Những năm sau đó anh tiếp tục tham gia nhiều hoạt động công ích xã hội như: đảm nhiệm vai trò “đại sứ tình thương” bán đấu giá đồ second hand quyên tiền cho trẻ em thiểu năng tại Bắc Kinh (2002), tham dự buổi ca nhạc từ thiện ở Los Angeles quyên tiền cho Quỹ Nhi đồng Quốc tế (9/2012), quyên góp toàn bộ số tiền bán album Yêu nhất giúp đỡ trẻ em thiểu năng (2003), hợp tác với hội Bảo vệ động vật hoang dã (Wild Aid) quay quảng cáo bảo vệ những chú hổ (8/2004).

Nam diễn viên từng đích thân lái xe tới những vùng quê hẻo lánh của Trung Quốc để giao lưu và tặng quà cho các em nhỏ, thậm chí ngôi sao nổi tiếng còn cùng những đứa trẻ nông thôn ăn bữa cơm đạm bạc trong ánh nến leo lắt.

Tô Hữu Bằng thích làm từ thiện và còn rủ cả các đàn anh, đàn chị, bạn bè thân thiết trong nghề tham gia cùng mình. Năm 2010, anh đã cùng Châu Tấn tới tận đất nước Kenya ở châu Phi xa xôi để trao tặng sách vở, đồ dùng học tập cho trẻ em nghèo.

Tô Hữu Bằng ăn mặc giản dị, tươi cười phát quà cho trẻ em nghèo ở Kenya.

Tài tử họ Tô còn cùng với người bạn tri kỷ Triệu Vy và nữ ca sĩ Đậu Tĩnh Đồng sáng lập nên Quỹ vì trẻ em máu trắng. Họ đã quyên góp được một số tiền không nhỏ để giúp các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo qua cơn nguy kịch. Ngoài ra, gia đình của các bệnh nhân cũng nhận được hỗ trợ từ quỹ này.

Trái tim nhân ái và biết sẻ chia của Tô Hữu Bằng khiến nhiều người cảm động, anh cũng đã trở thành tấm gương, thành hình tượng để những người trẻ Trung Quốc nhìn vào và học hỏi.

Vẫn lẻ bóng ở tuổi 45

Thành công trong sự nghiệp tuy nhiên Tô Hữu Bằng lại không may mắn trên đường tình duyên khi hiện tại vẫn lẻ bóng một mình.

Hiện tại đã 45 tuổi, nhưng Tô Hữu Bằng vẫn chưa “chịu” yên bề gia thất, đó là điều duy nhất anh khiến người hâm mộ lo lắng. Trước đó, anh từng thừa nhận có tình cảm đặc biệt với Tiểu Yến Tử - Triệu Vy. Khán giả cũng rất hi vọng chuyện phim giả tình thật của hai diễn viên mà họ yêu mến. Đáng tiếc, “Én nhỏ” trước sau cũng chỉ xem Tô Hữu Bằng là bạn tốt, họ luôn ủng hộ nhau trong cuộc sống và những hoạt động nghệ thuật. Hiện nay, Triệu Vy đã có gia đình hạnh phúc, êm ấm bên chồng doanh nhân và cô con gái nhỏ còn Tô Hữu Bằng vẫn lẻ bóng một mình.

Ngoài Triệu Vy, Tô Hữu Bằng và bạn thân Lâm Tâm Như từng có lời hẹn ước nếu 40 tuổi chưa kết hôn sẽ là người yêu của nhau. Tháng 5/2016, Lâm Tâm Như bất ngờ thừa nhận chuyện hẹn hò với Hoắc Kiến Hoa khiến không ít người hâm mộ của cặp Tô Ca và Lâm Tỷ thất vọng. Thậm chí từ khóa Tô Hữu Bằng được tìm kiếm tại Trung Quốc hot ngang với cặp đôi chính. Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa quyết định tổ chức đám cưới vào ngày 31/7, tại Bali khiến Tô Hữu Bằng tiếp tục cô đơn trong tình yêu.

Và sau tất cả, Tô Hữu Bằng vẫn đi về lẻ bóng, nên không ít khán giả sốt sắng cho hôn nhân của anh, riêng Tô Hữu Bằng vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại, tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp, không màng chuyện cưới vợ.

Mới đây, truyền thông Đài Loan đồng loạt đưa tin, Tô Hữu Bằng đang hẹn hò với “Ảnh hậu Kim Mã” kém 15 tuổi Mã Tư Thuần, thậm chí đã ra mắt gia đình hai bên.

Cặp đôi gặp nhau tại phim trường Tai trái.

Theo nguồn tin, hai người gặp nhau trên phim trường Tai trái, khi đó Mã Tư Thuần đóng vai nữ chính, còn Tô Hữu Bằng là đạo diễn, cách đây 3 năm. Tuy nhiên, thời điểm đó, hai người chỉ giữ mối quan hệ đồng nghiệp. Hơn thế, bộ phim còn kết duyên cho Mã Tư Thuần và bạn diễn Âu Hào. Cặp đôi chỉ mới chính thức “đường ai nấy đi” hồi tháng 8 vừa qua.

Tin đồn cho rằng, chính vì buồn bã về cuộc tình dang dở cùng Âu Hào, Mã Tư Thuần thường xuyên liên lạc với tiền bối và nhận được những lời khuyên từ anh. Mối quan hệ của họ dần khăng khít hơn qua những lần nói chuyện, tâm tình.

Nguồn tin nói thêm, nếu Âu Hào bị chê bai vì gia cảnh thua kém, Tô Hữu Bằng lại rất được lòng gia đình Mã Tư Thuần. Ngay cả dì của ngôi sao Hãy nhắm mắt khi anh đến, nghệ sĩ gạo cội Tưởng Văn Lệ, cũng dành những lời khen có cánh cho Tô Hữu Bằng.

Hiện, đại diện hai bên chưa đưa ra bình luận gì về tin đồn. Tuy nhiên, trên các trang mạng xã hội của Đài Loan, người hâm hộ của cặp đôi đã bắt đầu “chiến tranh”. Fan của Tô Hữu Bằng chê bai Mã Tư Thuần không xứng với nam diễn viên. Trong khi đó, những người yêu mến “Ảnh hậu Kim Mã” lại cho rằng, ngôi sao 7x “trâu già gặm cỏ non”.

Theo Quốc Tiệp/Người đưa tin

Theo Quốc Tiệp/Người đưa tin

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/to-huu-bang-ngu-a-ca-cua-hoan-chau-cach-cach-tai-san-kech-xu-tinh-duyen-chua-tron-ven/20191031081627740