Tô Hữu Bằng hot trở lại khi tham gia show cùng Triệu Vy

Sau nhiều năm sự nghiệp lặng lẽ, ít dấu ấn, 'Ngũ a ca' Tô Hữu Bằng gây chú ý trở lại khi tham gia show thực tế cùng 'Tiểu Yến Tử' Triệu Vy.

Cuối tháng 7 vừa qua, show thực tế Nhà hàng Trung Hoa mùa 2 do Triệu Vy đảm đương vai trò bà chủ nhà hàng chính thức lên sóng. Sau 3 tập đầu tiên, Thư Kỳ đang là khách mời bộc lộ rõ cá tính nhất, trong khi Tô Hữu Bằng lại là ngôi sao chiếm nhiều tình cảm yêu mến nhất từ khán giả. Trang QQ ghi nhận, Nhà hàng Trung Hoa là phao cứu sinh tuyệt vời cho nam diễn viên Đài Loan sau nhiều năm sự nghiệp lặng lẽ.

Sự nghiệp kém khởi sắc

Trong dàn diễn viên chính của Hoàn Châu cách cách năm xưa, Tô Hữu Bằng là người khởi nghiệp sớm nhất. Thời điểm phim bấm máy, Triệu Vy, Lâm Tâm Như và Phạm Băng Băng vẫn là gương mặt non trẻ của showbiz Trung Quốc, đợi nữ sĩ Quỳnh Dao lăng xê thành sao.

Trong khi đó, Tô Hữu Bằng vốn đã có lượng fan nhất định từ gần 10 năm trước, trong vai trò thành viên của nhóm Tiểu Hổ tại Đài Loan.

Đáng tiếc, con đường sự nghiệp của anh càng về sau càng kém khởi sắc, thua xa cả ba bạn diễn nữ hồi ấy. Ngoài Ngũ a ca trong Hoàn Châu cách cách, Tô Hữu Bằng sở hữu vài vai diễn tiêu biểu như Hoa Vô Khuyết trong Tuyệt đại song kiêu, Đỗ Phi trong Tân dòng song ly biệt, Trương Vô Kỵ trong Ỷ Thiên Đồ Long ký, Dương Tứ Lang trong Dương môn hổ tướng…

Tô Hữu Bằng nổi sớm nhất nhưng sự nghiệp lặng lẽ nhất trong dàn sao Hoàn Châu cách cách. Ảnh: HSW.

Tô Hữu Bằng nổi sớm nhất nhưng sự nghiệp lặng lẽ nhất trong dàn sao Hoàn Châu cách cách. Ảnh: HSW.

Nhưng các tác phẩm này đều đã thuộc về hơn 10 năm trước. Ở thời điểm hiện tại, Tô Hữu Bằng là một trường hợp khó xử của màn ảnh Trung Quốc và Đài Loan. Anh không còn trẻ để cạnh tranh với dàn nam thần, soái ca mới nổi cho vai nam chính trong các phim ngôn tình. Song anh cũng chưa quá già để vào vai bậc cha chú của các nhân vật chính.

Tại làng giải trí Hoa ngữ, nhiều nghệ sĩ khi có tên tuổi thường lấn sân trong vai trò nhà làm phim. Triệu Vy được đánh giá tốt trong lần đầu làm đạo diễn với phim thanh xuân hoài niệm Gửi thanh xuân chúng ta sẽ mất. Phạm Băng Băng và Lâm Tâm Như liên tục tung ra các series cổ trang đắt tiền, rating cao do họ sản xuất và đóng chính.

Giống như các đồng nghiệp, Tô Hữu Bằng cũng từng thử sức làm đạo diễn phim Tai trái vào năm 2014. Bộ phim xoay quanh chuyện tình yêu học đường của một cô gái suy yếu thính lực bên tai trái. Hòa cùng trào lưu phim thanh xuân dạo đó đang thịnh hành, Tai trái khá được lòng khán giả Trung Quốc, song không được giới chuyên môn nước này đánh giá cao. Và mặc dù khởi đầu không phải quá tệ, song sự nghiệp làm phim của Tô Hữu Bằng cũng không có dấu hiệu tiếp tục từ sau lần ấy.

Đời tư sạch bóng scandal

Vừa đẹp vừa thực lực, dàn sao của Hoàn Châu cách cách năm xưa là những tên tuổi nổi bật của showbiz Hoa ngữ. Song danh tiếng của họ cũng luôn song hành cùng tai tiếng.

Gần đây nhất, Phạm Băng Băng bị điều tra vì làm giả giấy tờ tài chính và trốn thuế. Trước đó, Triệu Vy bị cấm giao dịch trên sàn chứng khoán vì gian lận. Châu Kiệt hết đánh người lại thua bạc ở Mỹ, sau cùng giã từ nghiệp diễn, làm lại từ đầu bằng nghề nông. Lâm Tâm Như bị chỉ trích là người phụ nữ ham vật chất, từng vì sự nghiệp bỏ rơi Lâm Chí Dĩnh, đeo bám và ép Hoắc Kiến Hoa làm đám cưới.

So với các đồng nghiệp của mình, Tô Hữu Bằng giữ cho mình hình ảnh sạch sẽ. Lùm xùm duy nhất anh vướng phải là nghi vấn làm đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu của Chae Rim.

Ăn ý trong phim, thân thiết ngoài đời, Tô Hữu Bằng và Chae Rim từng vướng vào tin đồn yêu nhau. Ảnh: KDNet.

Tô Hữu Bằng và Chae Rim liên tục đóng cặp trong hai phim Dương môn hổ tướng năm 2003 và Tình trong biển tình năm 2004. Trên phim trường, hai diễn viên khá thân thiết. Có lần, Tô Hữu Bằng còn mang đồ ăn cho Chae Rim. Scandal tình cảm của họ bắt đầu xảy ra từ đó.

Năm 2006, Chae Rim ly dị ca sĩ Lee Seung Hwan, dư luận dậy sóng, chỉ trích Tô Hữu Bằng là kẻ thứ ba. Nam diễn viên lên tiếng phủ nhận, song phải đợi đến năm 2013 khi Chae Rim tái hôn, Tô Hữu Bằng mới được minh oan.

“Với nhiều người, câu chuyện không đúng sự thật năm xưa là đề tài thú vị để bàn tán. Nhưng với ai đó, chuyện này là sự tổn thương. Tôi khẳng định, chồng sắp cưới của tôi là người đàn ông ngoại quốc duy nhất trong cuộc đời tôi”, Chae Rim viết trên trang cá nhân khi chuẩn bị đám cưới với diễn viên Trung Quốc Cao Tử Kỳ, ngầm trả lại sự trong sạch cho bạn diễn Tô Hữu Bằng.

Không đối mặt nhiều tin đồn xấu, Tô Hữu Bằng cũng giữ cho mình nếp sống quá kín đáo, đặc biệt là chuyện tình cảm của anh luôn là một ẩn số. Nhiều năm trước, Tô Hữu Bằng và Lâm Tâm Như vẫn thường nói đùa, nếu tới tuổi trung niên, cả hai đều còn độc thân, họ sẽ dọn về sống chung một nhà. Tới giờ, cô em thân thiết đã làm mẹ, còn Tô Hữu Bằng vẫn lẻ bóng ở tuổi 45.

Trở lại đầy sức hút

Nhà hàng Trung Hoa ghi dấu cuộc hội ngộ của “Ngũ a ca” Tô Hữu Bằng và “Tiểu Yến Tử” Triệu Vy sau vừa tròn 20 năm Hoàn Châu cách cách lên sóng. Bộ phim là ký ức đẹp một thời của thế hệ 8X và 9X đời đầu. Hơn nữa, phim liên tục được chiếu lại vào các dịp Tết, kỳ nghỉ hè, cũng khá quen thuộc với lớp khán giả trẻ.

Vậy nên, cuộc tái ngộ của hai diễn viên nổi tiếng là điểm nhấn của show thực tế lần này. Trong chương trình, Tô Hữu Bằng kể, anh và Triệu Vy không liên lạc thường xuyên nhưng luôn là bạn tốt. Anh dùng một tấm ảnh “dìm hàng” đầy hài hước của én nhỏ làm đại diện trong danh bạ điện thoại, đủ thấy họ thân thiết tới mức nào.

Tình huống Triệu Vy làm Tô Hữu Bằng kẹp tay vào cửa xe hơi khiến nhiều khán giả xót xa. Các cư dân mạng nói đùa: “Sau 20 năm, vẫn chỉ có Ngũ a ca chịu được tính vụng về của Tiểu Yến Tử”. Cách họ tương tác trong phân chia và phối hợp công việc tại nhà hàng cũng khiến người hâm mộ thích thú.

Triệu Vy bất cẩn làm Tô Hữu Bằng bị kẹp tay vào cửa xe hơi trong tập 1 của chương trình. Ảnh: Mango.

Khác với vẻ điềm đạm thường thấy trên màn ảnh và các sự kiện, Tô Hữu Bằng hiện diện trong Nhà hàng Trung Hoa với vẻ giản dị và vui tính. Anh cởi mở, hoạt ngôn nhưng cũng rất thận trọng và chỉn chu khi làm việc.

Ở tập đầu, nam diễn viên bất cẩn để thất lạc hành lý, vẻ mặt ngơ ngác làm người xem vừa thương vừa bật cười. Sang tới tập 2, anh lại chinh phục cả e-kíp bằng tài nấu nướng khéo léo.

"Ngũ a ca" và "Tiểu Yến Tử" hội ngộ sau 20 năm. Ảnh: Sina.

Năm 2013, Tô Hữu Bằng và Triệu Vy từng gặp nhau khi cùng ngồi ghế giám khảo của China’s Got Talent, song các thí sinh mới là trọng tâm của chương trình đó.

Với Nhà hàng Trung Hoa năm nay, bộ đôi diễn viên trực tiếp là nhân vật trải nghiệm. Báo chí Trung Quốc dự đoán show thực tế này sẽ là pha cứu cánh cho sự nghiệp quá bình lặng của Tô Hữu Bằng bấy lâu nay.

Dương Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/to-huu-bang-hot-tro-lai-khi-tham-gia-show-cung-trieu-vy-post867160.html