Tổ hợp tên lửa 'Dao găm' của Nga lần đầu tiên được thử nghiệm tại Bắc Cực

Hãng thông tấn TASS cho biết, vào giữa tháng 11, máy bay chiến đấu MiG-31K của Nga lần đầu tiên thực hiện cuộc thử nghiệm phóng tên lửa 'Dao găm' (Dagger) tại một bãi bắn ở Bắc Cực.

Tiêm kích đánh chặn MiG-31K của Nga với tên lửa siêu thanh "Dao găm".

Các cuộc thử nghiệm đã được thực hiện vào giữa tháng 11 vừa qua. Theo đó, tên lửa được sử dụng để tấn công các mục tiêu mặt đất đặt tại bãi bắn Pemboy từ máy bay MiG-31K, cất cánh từ sân bay Olenegorsk.

Một số nguồn tin khác cũng đã xác nhận rằng tên lửa Dagger đang được tiến hành thử nghiệm và nhấn mạnh, tên lửa có thể đạt tới tốc độ10 Mach.

Tuy nhiên, Lực lượng hàng không vũ trụ Nga vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

Được biết, “Dao găm” (Dagger) là tổ hợp tên lửa mới nhất của Nga, bao gồm máy bay phóng MiG-31K và một tên lửa siêu thanh. Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông, tên lửa Dagger là phiên bản hàng không của tổ hợp tên lửa Iskander.

Hiện tại, các phi công tại Quân khu phía Nam đang thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu thử nghiệm với một phi đội MiG-31K cùng các tên lửa siêu thanh này.

Phương Võ -Theo Topwar.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/to-hop-ten-lua-dao-gam-cua-nga-lan-dau-tien-duoc-thu-nghiem-tai-bac-cuc-4050696-d.html