Tổ hợp tác chiến điện tử Groza-S hạ gục máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ

Tại Libya, hệ thống tác chiến điện tử 'Groza-S' của Belarus đã được báo cáo lập chiến công bắn hạ máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổ hợp tác chiến điện tử (EW) mang tên "Groza-S" do Belarus sản xuất đã bắt đầu chống lại các phương tiện bay không người lái do thám và tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ một cách hiệu quả ở Libya.

Vẫn chưa rõ chính xác những tổ hợp EW này đến Libya bằng cách nào, tuy nhiên theo các nguồn tin, những hệ thống này đã tự phân biệt thành công trong việc đánh bại máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ đơn giản là buộc chúng rơi xuống.

Tổ hợp tác chiến điện tử Groza-S của Belarus đã được nhìn thấy trên lãnh thổ Libya. Ảnh: Reporter.

Tổ hợp tác chiến điện tử Groza-S của Belarus đã được nhìn thấy trên lãnh thổ Libya. Ảnh: Reporter.

"Trong một số bức ảnh được đăng tải, có thể xác định tổ hợp tác chiến điện tử Groza-S được nhìn thấy nhiều lần di chuyển trong vùng lãnh thổ do Quân đội quốc gia Libya kiểm soát, tuy nhiên nó đã thu hút sự chú ý đặc biệt sau khi được lực lượng vũ trang của Nguyên soái Haftar sử dụng để bắn hạ thành công máy bay không người lái đến gần vị trí đóng quân của LNA", Avia-pro cho biết.

Được biết, tổ hợp tác chiến điện tử Groza-S do cục thiết kế "Radar" của Belarus phát triển. Hiện tại Minsk vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này, nhưng đây không phải là loại vũ khí duy nhất do Belarus chế tạo từng được nhìn thấy trên lãnh thổ Libya.

Như tạp chí Reporter từng đăng tải trên kênh Telegram của mình, tổ hợp tác chiến điện tử Groza-S có thể không thuộc về Quân đội Quốc gia Libya mà được điều hành bởi lính đánh thuê Wagner của Nga.

“Một đoàn xe đã được nhìn thấy ở Libya, trong đó có xe Groza-S (hệ thống chống UAV) do Cục Thiết kế Radar của Minsk sản xuất.Có lẽ thiết bị thuộc về lính đánh thuê Wagner của Nga”, báo cáo nêu rõ.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/to-hop-tac-chien-dien-tu-groza-s-ha-guc-may-bay-khong-nguoi-lai-tho-nhi-ky/20200817121711985