Tổ hợp tác cấy lúa giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

Thời gian qua, Tổ hợp tác (THT) cấy lúa của nông dân Trần Quang Kiều ngụ ấp Vĩnh Thạnh 1, xã Lê Chánh, TX Tân Châu (An Giang) do nông dân Trần Quang Kiều làm tổ trưởng đã phát huy được vai trò làm dịch vụ cho nông dân, đồng thời giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ.

Bằng uy tín cũng như chất lượng phục vụ, nhiều nơi ở TX Tân Châu (An Giang) và một vài địa phương khác của huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) nghe tiếng THT đã liên hệ nhờ cấy thuê. Theo ước tính mỗi năm, THT cấy lúa Tư Kiều nhận cấy trên dưới 100ha.

Khi tham gia THT, ông Tư Kiều chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm từ 7 - 8 tổ viên, trong đó có 1 đội trưởng, mỗi phần đất được thuê cấy, ông giao 1 đội làm. Sau mỗi vụ, ông thu thập ý kiến chủ đất về chất lượng cấy, thái độ làm việc của các tổ viên, từ đó có biện pháp khen thưởng và xử phạt kịp thời.

Đến nay tổ cấy lúa đã hoạt động có hiệu quả, thu hút nhiều lao động tham gia. Các tổ viên tham gia tổ đều có việc làm, thu nhập ổn định, đạt từ 200 - 300.000 đồng/ngày (tùy thời điểm).

HỮU HẬU

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/to-hop-tac-cay-lua-giai-quyet-viec-lam-cho-lao-dong-nong-thon-post218468.html