Tổ hợp S-350 mà Nga sắp triển khai nguy hiểm cỡ nào?

Theo thông tin được Reuters đăng tải, Nga sẽ sẵn sàng triển khai tổ hợp tên lửa S-350 Vityaz trong năm 2019 để bắt đầu quá trình thay thế cho tổ hợp tên lửa S-300 đời cũ.

 Tổ hợp tên lửa đất đối không tầm trung S-350 Vityaz là thế hệ tên lửa phòng không đời mới của Nga, được nước này dự kiến sẽ dần thay thế cho các tổ hợp S-300 trong tương lai. Nguồn ảnh: RO3.

Tổ hợp tên lửa đất đối không tầm trung S-350 Vityaz là thế hệ tên lửa phòng không đời mới của Nga, được nước này dự kiến sẽ dần thay thế cho các tổ hợp S-300 trong tương lai. Nguồn ảnh: RO3.

Trong bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm chủ nhật vừa rồi cũng đề cập tới việc Nga đã triển khai các tổ hợp phòng không loại Pantsir-S và S-400 tới Crime từ trước khi năm 2018 kết thúc. Nguồn ảnh: RO3.

Đề cập tới vấn đề Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân tầm trung, Nga cho biết nước này không hề bị bất ngờ và hoàn toàn có đầy đủ các biện pháp để đối phó với mọi loại vũ tên lửa hiện đại mà Mỹ đang có ngày nay. Nguồn ảnh: Forces.

Vềtổ hợp tên lửa S-350E Vityaz 50R6 mà Nga dự kiến sẽ đưa vào biên chế để dần thay thế cho các tổ hợp S-300, đây là loại tên lửa phòng không đất đối không được thiết kế bởi sự hợp tác giữa Nga và Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Loner.

Tổ hợp này được cho là có khả năng sử dụng chung tên lửa 9M96 giống với trên các tên lửa phòng không S-400 hiện tại của Nga. Nguồn ảnh: Armyre.

Thông số kỹ thuật của S-350 vẫn còn rất mập mờ, theo một vài thông tin, loại tên lửa này có khả năng theo dõi và tấn công cùng lúc 16 mục tiêu bay cùng lúc hoặc 12 mục tiêu là tên lửa đạn đạo. Nguồn ảnh: Forces.

Số mục tiêu tối đa mà S-350 có thể theo dõi cùng lúc là 32 mục tiêu. Với các mục tiêu bay, S-350 có thể tấn công ở tầm tối đa từ 1,5 - 120 km và ở độ cao tối đa từ 10 mét tới 30 km. Nguồn ảnh: Military.

Với các mục tiêu như tên lửa đạn đạo, tầm bắn của S-350 đạt từ 1,5km tới tối đa 30 km và độ cao tiêu diệt mục tiêu tối đa của nó giảm xuống chỉ còn từ 2 tới 25 km. Nguồn ảnh: Military.

Tùy thuộc loại tên lửa mà S-350 sử dụng, tốc độ tối đa của nó có thể đạt từ Mach 5.3 trở lên kèm theo đó là tầm hoạt động tối đa từ 10 tới 120 km. Trong tương lai, dự kiến quân đội Algeria sẽ mua một loạt các tổ hợp tên lửa S-350 này từ phía Nga. Nguồn ảnh: Livej.

Theo kienthuc.net.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/to-hop-s-350-ma-nga-sap-trien-khai-nguy-hiem-co-nao/20190109032243703