Tổ hợp phòng không NASAM có thêm khách hàng mới

Bộ Quốc phòng Hungary mới đây đã chủ trì lễ ký ý định thư về việc mua hệ thống phòng không NASAM.

Theo dịch vụ báo chí của cơ quan quân sự Hungary, tài liệu này được ký bởi Bộ trưởng Quốc phòng Tibor Benko và Đại sứ Mỹ tại Hungary - ông David Kornstein.

Mặc dù chi tiết của thỏa thuận không được tiết lộ, nhưng theo báo chí, Hungary đã mua hệ thống phòng không NASAMS do công ty Kongsberg của Na Uy kết hợp với Raytheon của Mỹ sản xuất.

Bộ trưởng Quốc phòng Kornstein nhấn mạnh, phía Hungary đã quyết định chấp nhận đề nghị của Mỹ sau một thời gian dài chuẩn bị và đánh giá nhiều hệ thống cũng như nhà sản xuất khác nhau.

Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung NASAM. Ảnh: TsAMTO.

Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung NASAM. Ảnh: TsAMTO.

Như TsAMTO đã đưa tin, lần đầu tiên khả năng Hungary mua hệ thống phòng không trị giá khoảng 1 tỷ USD của Mỹ đã được công bố vào tháng 6 năm 2019, trong chuyến thăm Budapest của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Vào tháng 8 năm 2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt theo chương trình Bán quân sự cho nước ngoài để cung cấp cho Hungary180 tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120C-7 AMRAAM, các thiết bị và dịch vụ khác trị giá tới 500 triệu USD.

Đặc biệt, hợp đồng bao gồm việc cung cấp phần mềm bí mật cho radar AN/MPQ-64F1 Sentinel theo chương trình bán hàng trực tiếp. Đồng thời, danh sách tên lửa và thiết bị do Hungary đệ trình rất giống với cấu hình NASAMS dành cho Qatar.

Vào tháng 5 năm 2020, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán thêm 60 tên lửa không đối không AIM-120C-7/C-8 AMRAAM-ER cho Hungary, hai bộ phận dẫn đường dự phòng, 4 tên lửa huấn luyện AMRAAM-ER (CATM-120C), các thiết bị và dịch vụ khác trị giá tới 230 triệu USD để hỗ trợ hợp đồng NASAMS.

Do đó, bản thân các tổ hợp này sẽ được cung cấp theo hợp đồng thương mại trực tiếp ký với tập đoàn Kongsberg/Raytheon. Tổng giá mua dự kiến khoảng 1 tỷ USD, hợp đồng có thể sẽ được ký trước ngày 30/9/2020.

Hệ thống NASAMS sẽ thay thế 2K12 Kub (SA-6 Gainful) trong biên chế Lực lượng vũ trang Hungary. Theo Military Balance 2020, 3 tổ hợp SA-6 vẫn còn thành phần chiến đấu của Quân đội Hungary.

Phong Vũ (Tổng hợp) Copy link

Link bài gốc Lấy link

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/to-hop-phong-khong-nasam-co-them-khach-hang-moi/20200816043053750