Tổ hợp Iskander nhận được đầu đạn mới siêu mạnh

Nga trang bị cho tổ hợp tên lửa Iskander loại đầu đạn mới có khả năng tàng hình và thực hiện các thao tác phức tạp trong khi đang bay.

Iskander sẽ được trang bị loại đầu đạn mới có khả năng tàng hình. Loại đầu đạn này không thể bị phát hiện vàlà loại đầu đạn có thể thực hiện các thao tác phức tạp khi đang bay, cho phép nó tránh mọi tên lửa đánh chặn của đối phương và tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác cực cao. Các chuyên gia quân sự tin rằng, sự xuất hiện của đầu đạn này sẽ làm tăng đáng kể khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Nga.

Tổ hợp tên lửa Iskander của Nga.

Tổ hợp tên lửa Iskander của Nga.

Tờ báo Izvestia dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng, việc chế tạo đầu đạn này đã bắt đầu vài năm nay. Hiện tại, sản phẩm này đang được thử nghiệm và sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Loại đầu đạn mới dành cho Iskander-M có lớp phủ hấp thụ sóng vô tuyến, có khả năng siêu cơ động trong khi bay và tiêu diệt trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 500 km.

Chuyên gia quân sự Dmitry Kornev cho biết rằng, loại đầu đạn mới là phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo 9M723, là một phần của tổ hợp Iskander-M. Để giảm khả năng bị radar phát hiện, các nhà thiết kế đã thay đổi hình dạng thân và đầu đạn, đồng thời áp dụng các công nghệ đặc biệt. Ngoài ra, ông cho rằng, hệ thống điều khiển cũng đã thay đổi một phần vì khả năng cơ động của tên lửa tăng lên.

Trước đó, người phụ trách thiết kế loại tên lửa này Valery Kashin đã cho biết rằng, Iskander mới làloại tên lửa có một không hai trên thế giới và có thể sử dụng đồng thời nhiều loạitên lưảđạn đạo và hành trình.

Iskander-M có thể sử dụng 5 loại tên lửa đạn đạo và 2 tên lửa hành trình. Việc sử dụng cả hai cùng một lúc cho phép tiêu diệt các mục tiêu khác nhau và khiến cuộc tấn công trở nên bất ngờ, khó đoán hơnđối với các hệ thống phòng thủ đối phương. Đặc biệt, khả năng tự điều khiến trong quá trình bay của tên lửa đạn đạo khiến nó không thể bị đánh chặn.

Iskander là loại tên lửa rất đa năng với đầu đạn nổ phân mảnh cao, đạn xuyên giáp, đạn chùm và đặc biệt là đầu đạn hạt nhân.

Kể từ khi đưa vào trang bị Iskander-M, Nga liên tục phát triển các phiên bản mới. Năm 2019, Hoa Kỳ thông báo rằng một tên lửa hành trình mới của tổ hợp 9M729 có tầm bắn lớn hơn 500 km đã được tạo ra và vi phạm nghiêm trọng Hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (Hiệp ước INF). Chính điều này đã được Washington sử dụng như một cái cớ để rút khỏi thỏa thuận này.

Còn Bộ Quốc phòng Nga đã tổ chức giới thiệu đặc biệt về loại tên lửa này. Theo quân đội Nga, sản phẩm 9M729 có tầm bắn 480 km đáp ứng mọi yêu cầu của Hiệp ước INF. Nó khác với 9M728 trước đó ở chỗ đầu đạn tăng sức mạnh, cũng như độ chính xác dẫn đường được cải thiện.

Các nguyên mẫu Iskander cũ có thể chứa hai tên lửa tronghai ống phóng, trong khi đó để sử dụng loại tên lửa với đấu đạn mới, một bệ phóng đặc biệt đã được tạo ra. Thay vì hai tên lửa, hệ thống này được trang bị bốn tên lửa, điều này giúp tăng thêm sức mạnh hỏa lực của tổ hợp Iskander.

Theo Nguyễn Đông/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/to-hop-iskander-nhan-duoc-dau-dan-moi-sieu-manh/20210611071741739