Tố Hiệu trưởng lạm dụng tình dục nhiều nam sinh: Tin mới

Theo bà Huyền, trước khi chuyển về công tác Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn, thầy My là giáo viên, rồi làm quản lý ở đơn vị khác.

Người bị tố đó là ông Đinh Bằng My, Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Theo đó, chiều ngày 15/12, theo thông tin trên báo Người Lao Động, cơ quan chức năng đã có các quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông My để điều tra làm rõ thông tin ông này lạm dụng tình dục nhiều học sinh nam trong nhiều năm.

Cụ thể, ngày 14/12, ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn cho biết đã giao cơ quan công an huyện vào cuộc điều tra, xác minh thông tin ông My nghi lạm dụng tình dục nhiều học sinh nam trong thời gian dài.

Ông Đinh Bằng My, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn, bị tố xâm hại tình dục nhiều nam sinh - Ảnh cắt từ clip VTV

Theo ông Mạnh, ngay sau khi nắm bắt thông tin, trong sáng 13/12, Công an huyện Thanh Sơn đã vào cuộc. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các cơ quan chức năng của huyện vẫn chưa nhận đơn thư tố cáo nào từ các phụ huynh cũng như các em học sinh.

"Công an huyện cũng chưa có kiến nghị gì nên ông My vẫn công tác bình thường. Khi đủ bằng chứng và phía công an kiến nghị thì huyện mới có thể đình chỉ công việc của ông My", vị Chủ tịch huyện cho hay.

Về việc này, trước đó, trên VTV, ông My đã hoàn toàn phủ nhận nhưng thông tin tố cáo.

"Tôi không hiểu tại sao lại có thông tin này. Với môi trường nội trú chúng tôi coi các em học sinh như con em của mình thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra", ông này khẳng định.

Nói về việc này, bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết đã nắm được thông tin. Sở đã phối hợp với UBND huyện Thanh Sơn chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ việc.

Bà Huyền cho biết, ông My làm công tác quản lý đã nhiều năm. "Thầy My giữ vị trí Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn đã khá lâu. Trong thời gian làm công tác quản lý, thầy điều hành mọi việc diễn ra bình thường, không có gì đặc biệt", bà Huyền thông tin.

Thanh Giang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/to-hieu-truong-lam-dung-tinh-duc-nhieu-nam-sinh-tin-moi-3371102/