Tổ đình Đức Bổn A Lan Nhã khánh thành nhà Truyền thống lúa nước

Sau thời gian triển khai xây dựng, vừa qua Tổ đình Đức Bổn A Lan Nhã đã long trọng tổ chức Khánh thành nhà Truyền thống lúa nước, đồng thời tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Đức Phật Thành Đạo tại địa chỉ Thôn 3, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Buổi lễ có sự chứng minh của Thượng tọa Thích Đồng Tấn, Trụ trì Tổ đình Đức Bổn A Lan Nhã; chư Tăng Ni tại chùa; cùng sự hiện diện của ông Lý Trọng Nhân, Phó Ban Dân vận tỉnh Bình Phước, quý vị Lãnh đạo các cơ quan ban ngành của tỉnh, huyện Bù Đăng và xã Đức Liễu và đông đảo đạo hữu Phật tử cùng tham dự.

: Thượng tọa Thích Đồng Tấn – Trụ trì Tổ đình Đức Bổn A Lan Nhã và các cấp chính quyền địa phương cắt băng khánh thành.

Buổi lễ diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa tâm linh như dâng hương, dựng cây Nêu, đốt lửa thiêng cao nguyên, cắt băng khánh thành nhà truyền thống lúa nước, tặng quà tết cho đồng bào nghèo… tạo được niềm vui, kết nối được tình thương yêu tương kính lẫn nhau của hàng trăm Phật tử cùng ngồi chung dưới một mái chùa, để cùng hoài niệm ghi nhớ ngày đạo Phật được khai sinh trên toàn cõi năm châu bốn bể này cùng với Giáo pháp vi diệu giúp cho chúng sinh nương về để thoát khổ được an vui.

Thực hiện các nghi thức về văn hóa tâm linh Phật giáo, Văn hóa bản địa.

Thượng tọa Thích Đồng Tấn – Trụ trì Tổ đình Đức Bổn A Lan Nhã chia sẻ về ý nghĩa việc lập nhà truyền thống lúa nước tại chùa Đức Bổn A Lan Nhã: “Có một thực tế cần được nhìn nhận là những di sản văn hóa của dân tộc ta còn lưu truyền rất ít, không tương xứng với chiều dài lịch sử ngàn năm văn hiến. Có nhiều lý do dẫn đến mất mát: vì đặc thù của khí hậu nhiệt đới, chiến tranh liên miên, sự cướp bóc của quân xâm lược và nhận thức chưa thấy tầm quan trọng của di sản văn hóa ở các lớp con cháu kế thừa…Quá khứ chính là ngọn lửa để soi đường để con người bước vào tương lai”.

Thượng tọa Thích Đồng Tấn nhận quyết định Đề nhiệm làm “Đại sứ Hoa Nhân ái”.

Cũng trong dịp này, Thượng tọa Thích Đồng Tấn cũng vinh dự nhận được quyết định Đề nhiệm làm “Đại sứ Hoa Nhân ái” để phụ trách phát triển mảng công tác nhân đạo - xã hội – từ thiện cùng Cơ quan đại diện phía Nam Báo Nhân đạo và Đời sống (nhiệm kỳ 2018 – 2021).

Đức Hải - Nguyễn Cường

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/to-dinh-duc-bon-a-lan-nha-khanh-thanh-nha-truyen-thong-lua-nuoc-17479