'Nôi cách mạng' Mường Bo (Lào Cai) mừng đón danh hiệu nông thôn mới

Ngày 28/11, bà con nhân dân xã Mường Bo, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai nô nức tới tham dự Lễ công bố xã mình đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngày 28/11, bà con nhân dân xã Mường Bo, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai nô nức tới tham dự Lễ công bố xã mình đạt chuẩn nông thôn mới.

Mường Bo giải nghĩa theo tiếng đồng bào là bản giữa núi có suối chảy qua. Danh xưng này là niềm tự hào của người dân địa phương, bởi xưa kia từng là “nôi cách mạng” của Sa Pa thời kì kháng chiến chống Pháp.

Mường Bo có 4 nhóm dân tộc, trong đó chiếm số đông là người Dao và người Tày. Mường Bo còn nổi tiếng với nhiều đặc sản bản địa, nhất là gạo nếp.

Năm 2019, Mường Bo được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 xã Thanh Phú và Suối Thầu.

Đặc thù là địa bàn vùng cao, cuộc sống bà con chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, Mường Bo có xuất phát điểm rất thấp.

Đầu năm 2020, Mường Bo mới đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới. Nhưng chỉ sau gần 1 năm, nhờ các cấp, ngành và toàn thể người dân tích cực chung tay, Mường Bo đã bứt phá ngoạn mục để hoàn thành 100% tiêu chí.

 Ông Vương Trinh Quốc, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa phát biểu tại Lễ công bố

Ông Vương Trinh Quốc, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa phát biểu tại Lễ công bố

Đến nay, tỷ lệ nghèo của Mường Bo đã giảm xuống còn gần 11%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36 triệu đồng/năm.

Trao Bằng chứng nhận đạt chuẩn NTM cho xã Mường Bo.

Với việc công nhận Mường Bo về đích nông thôn mới, Thị xã Sa Pa đến nay đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/noi-cach-mang-muong-bo-lao-cai-mung-don-danh-hieu-nong-thon-moi-820698.vov