Nhật Bản nỗ lực vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vừa chống dịch Covid-19

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide dự kiến sẽ đề nghị chính quyền các địa phương cân nhắc hạn chế một phần chiến dịch kích cầu, trong bối cảnh Nhật Bản phải đối mặt với tình trạng số ca mắc Covid-19 gia tăng trở lại.

Đề cập việc các ca mắc Covid-19 tăng mạnh trong thời gian gần đây với kỷ lục về số ca mắc mới, ông Suga cho biết chính phủ sẽ tiếp tục tiến hành xét nghiệm tập trung trên diện rộng và cử chuyên gia tới các địa phương cần thiết.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh: AP

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh: AP

Ông cũng cho biết chính phủ sẽ có những biện pháp phòng ngừa hữu hiệu để có thể đồng thời duy trì các hoạt động kinh tế và xã hội. Đồng thời, chính phủ sẽ hỗ trợ tài chính cho chính quyền các địa phương thông qua ngân sách khoảng 480 triệu USD.

Thủ tướng cũng nói sẽ đề nghị các địa phương hạn chế một phần chiến dịch trợ cấp "Go To Eat" tại những nơi có số ca nhiễm gia tăng trở lại. Đây là chiến dịch khuyến khích người dân đi ăn ngoài tại các hàng quán. Theo đó, Ông Suga đã chỉ thị cho các Bộ trưởng có liên quan phối hợp chặt chẽ về chính sách với các chính quyền địa phương.

Trong khi đó, hôm nay (17/11), Thủ đô Tokyo xác nhận có thêm 298 ca mắc Covid-19. Cho đến nay, tổng số ca tại Tokyo là 35.229 ca, cao nhất trên toàn Nhật Bản./.

PV/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhat-ban-no-luc-vua-thuc-day-tang-truong-kinh-te-vua-chong-dich-covid-19-818238.vov