Tổ công tác 223 và những dấu ấn trên cung đường nóng

Là đơn vị mới thành lập, điều kiện cơ sở vật chất, trang, thiết bị còn thiếu thốn, tuy nhiên Tổ công tác 223 Công an Hòa Bình đã vượt qua khó khăn, nguy hiểm hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm soát cung đường trung chuyển ma túy trọng điểm của khu vực Tây Bắc 6.

Đã bắt giữ hàng chục đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn, đưa nhiều tên trùm ma túy ra ánh sáng. Những chiến công xuất sắc của Tổ công tác 223 Công an tỉnh Hòa Bình được các cấp ghi nhận và biểu dương.

Quốc lộ 6 là tuyến đường độc đạo nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Tây Bắc, là nơi lưu thông từ các tỉnh Tây Bắc về đồng bằng. Ẩn trong dòng lưu thông đó, ma túy từ bên kia biên giới và khu vực “tam giác vàng” thẩm lậu vào sâu nội địa nước ta, sau đó hình thành các đường dây tội phạm ma túy có tổ chức liên tỉnh, xuyên quốc gia. Bọn chúng không từ bất kỳ thủ đoạn nào để thực hiện trót lọt các vụ vận chuyển ma túy, từ thuê người khuân vác, vận chuyển, bảo kê, đến trang bị các phương tiện hiện đại, vũ khí nóng.

Trước tình hình phức tạp về mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến quốc lộ 6, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình quyết định thành lập Tổ công tác 223 với nhiệm vụ phát hiện, bắt giữ các đường dây, ổ nhóm tội phạm vận chuyển ma túy trái phép.

Tổ công tác 223 bắt đối tượng Nguyễn Việt Bắc, thu giữ 11 bánh heroin, 400 viên ma túy tổng hợp.

Tổ công tác 223 bắt đối tượng Nguyễn Việt Bắc, thu giữ 11 bánh heroin, 400 viên ma túy tổng hợp.

Để đối phó với tội phạm ma túy, Tổ công tác 223 triển khai hàng chục phương án, xác lập hàng trăm kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới vào nội địa và sang nước thứ ba tiêu thụ.

Do tính chất đặc biệt nguy hiểm của loại tội phạm này và phải chịu án phạt cao nên tội phạm ma túy sẽ tìm mọi thủ đoạn tinh vi nhất để đối phó với cơ quan chức năng. Khi vận chuyển, bọn chúng sẽ dành một xe riêng để vận chuyển “hàng” hòa vào dòng phương tiện lưu thông trên đường, ngoài ra còn sử dụng từ 2 đến 3 xe làm nhiệm vụ “chim mồi”. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, xe “chim mồi” lập tức thông tin để tấu tán hàng và có phương án đối phó khi bị bắt giữ.

Chỉ trong thời gian ngắn, Tổ công tác 223 liên tiếp giành thắng lợi trong đấu tranh chuyên án, triệt phá 13 đường dây ma túy lớn, thu trên 150 bánh heroin, trên 20kg ma túy dạng đá và nhiều vật chứng liên quan.

Điển hình là ngày 28-9, phá chuyên án vận chuyển 8 bánh heroin, 9kg ma túy tổng hợp; ngày 25-9, bắt đối tượng Đào Mạnh Dũng, 32 tuổi, ở phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và Trương Xuân Bắc, 40 tuổi, ở xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đang trên đường vận chuyển 4 bánh heroin, 10kg ma túy dạng đá đi tiêu thụ.

Ngày 7-10, bắt đối tượng Nguyễn Việt Bắc, 44 tuổi trú tại huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên, thu 11 bánh heroin, 400 viên ma túy tổng hợp. Ngày 11-10, Tổ công tác 223 bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Khiển, 24 tuổi và Đặng Ngọc Quỳnh, 21 tuổi, đều trú tại xã Nà Ngựu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, vận chuyển 7 bánh heroin...

Đặc biệt, ngày 19-7-2019, Tổ công tác 223 phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Hòa Bình phá thành công đường dây ma túy cực lớn, thu 100 bánh heroin và nhiều tang vật có liên quan. Lực lượng Công an đã bắt 4 đối tượng gồm Vũ Đình Kiên, SN 1994, trú tại thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Trần Mạnh Chung, SN 1989, trú tại thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Trần Đức Thành, SN 1989, trú tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và Lý A Súa, SN 1992, trú tại xã Keo Lôn, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Tuyến quốc lộ 6 đi qua 5 huyện Mai Châu, Tân Lạc, Cao Phong, Kỳ Sơn, Lương Sơn và TP Hòa Bình, nơi có mật độ dân cư khá đông đúc. Người dân dọc quốc lộ 6 chủ yếu là người Mường sinh sống lâu đời. Với địa hình đèo dốc, đồi núi đá, người dân sống trên rẻo núi cao qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau. Họ ủng hộ, giúp đỡ lực lượng chức năng đẩy lùi tội phạm và tai, tệ nạn xã hội ra khỏi đời sống xã hội.

Đó là thuận lợi cơ bản khi cán bộ Công an huy động tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tố giác tội phạm. Theo thống kê 5 năm trở lại đây, hơn 25% các vụ án ma túy do người dân phát hiện, thông tin cho lực lượng Công an.

Có một điều dễ nhận thấy khi tiếp xúc với các trinh sát ma túy, hầu như họ không bao giờ nói về chiến công mà trăn trở nhiều đến những giải pháp để ngăn ngừa sự thẩm lậu của “cái chết trắng” và bình yên cuộc sống. Để hoàn thành nhiệm vụ, họ phải đánh đổi lợi ích riêng, xa gia đình, mẹ già, con thơ.

Như lời Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Bộ Công an, cuộc chiến chống tội phạm ma túy là cuộc chiến không khoan nhượng, vô cùng cam go, quyết liệt bởi xét cho cùng tội phạm ma túy không bao giờ từ bỏ ý định của chúng.

Nhiệm vụ của Cảnh sát phòng chống ma túy ngày càng vất vả, nguy hiểm, cả đổ máu, song chúng tôi tin rằng, Tổ công tác 223 Công an tỉnh Hòa Bình nêu cao tinh thần trách nhiệm ngăn chặn “cái chết trắng” vào cộng đồng, góp phần mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Nguyễn Hùng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/toan-dan-phong-chong-toi-pham/to-cong-tac-223-va-nhung-dau-an-tren-cung-duong-nong-567250/